Sau một tuần ép cân, Hà Đức Chinh tự tin với bài kiểm tra thể lực của U23 Việt Nam

Giang Nguyễn - Phạm Huyền , 18:11 28/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Buổi tập chiều 28/7 tại PVF, HLV Park Hang-seo tập trung vào nội dung kiểm tra thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam. Sau những ngày phải tập ép cân, Hà Đức Chinh vẫn tỏ ra tự tin có thể vượt qua những kiểm tra tốc độ và sức bền của ông thầy người Hàn Quốc.

Hà Đức Chinh trả lời phỏng vấn chiều 28/7

Sau 6 ngày tập trung và 5 ngày tập luyện, chiều 28/7 Ban Huấn luyện đã có sự kiểm tra thể lực nhằm đánh giá sức bền của các cầu thủ, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp để đội tuyển có được thể trạng tốt nhất cũng như chọn ra những cầu thủ tốt nhất cho 2 giải đấu sắp tới là giải giao hữu U23 Quốc tế và nội dung bóng đá nam ASIAD 2018.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, Hà Đức Chinh cho rằng có thể bài kiểm tra thể lực chiều nay sẽ là nội dung nặng nhất trong số những ngày tập luyện vừa qua. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định: "Em tự tin về buổi kiểm tra này. Để chuẩn bị cho bài tập thể lực thì em đã ăn ngủ nghỉ tốt".

Sau một tuần ép cân, Hà Đức Chinh tự tin với bài kiểm tra thể lực của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Hà Đức Chinh tự tin với sự rèn luyện của mình, anh có thể vượt qua những nội dung kiểm tra thể lực của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Phạm Huyền.

Một số buổi tập trước đó, Hà Đức Chinh đã phải mặc áo mưa khi tập luyện theo yêu cầu ép cân của HLV trưởng Park Hang-seo. Hai buổi tập gần nhất, anh đã không còn cần dùng đến áo mưa nữa. 

Tiền đạo người Phú Thọ cho rằng giáo án mà HLV Park Hang-seo áp dụng cho đội tuyển từ ngày đầu tập trung đến hôm nay không nặng mà rất vừa sức với các cầu thủ. Đội tuyển đã có nhiều tiến bộ sau những ngày tập trung tập luyện tại Trung tâm bóng đá PVF (Văn Giang, Hưng yên).

Nói về sự đoàn kết của đội tuyển, Hà Đức Chinh chia sẻ: "Các cầu thủ trẻ hòa nhập rất tốt, rất hòa đồng với các anh lớn. Em cũng hay tâm sự với các anh các bạn. Đôi khi có những buổi tập, bọn em trêu đùa nhau để tạo nên sự thoải mái và gắn kết". Đức Chinh cũng đánh giá tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là người có kĩ thuật và tốc độ tốt.

Buổi kiểm tra thể lực đã bắt đầu với nội dung chạy nhanh. Các cầu thủ chạy nhiều lượt để lấy kết quả tốt nhất. Nguyễn Phong Hồng Duy gặp vấn đề ở chân phải khi thực hiện nội dung chạy nước rút. 

Ngày mai 29/7, các cầu thủ sẽ có một ngày nghỉ trước khi trở lại tập luyện vào ngày 30/7 và 31/7. Ngày 1/8, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trở về tập luyện tại SVĐ Mỹ Đình để sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của giải giao hữu U23 Quốc tế diễn ra vào ngày 3/8.

Ngày 7/8, danh sách 20 cầu thủ tham sự ASIAD 2018 sẽ được công bố. Ngày sau đó, các cầu thủ sẽ di chuyển vào Bình Dương tập luyện và đến ngày 11/8, đội tuyển sẽ bay sang Indonesia  tham dự ASIAD 2018.

Sau một tuần ép cân, Hà Đức Chinh tự tin với bài kiểm tra thể lực của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải tứ hùng.