Sau màn đại chiến với Kattar, Holloway tuyên bố sẵn sàng thay thế nếu trận Poirier vs McGregor "có biến"

AB , 17:49 17/01/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Dù vừa trải qua 5 hiệp "đổ máu" cùng Calvin Kattar, Max Holloway vẫn sẵn sàng thượng đài ngay trong tuần tới.

Trong màn so tài diễn ra vào sáng ngày 17/1, Max Holloway đã lấn lướt toàn diện, tung ra tổng cộng 744 cú đòn trước khi hạ đối thủ Calvin Kattar bằng điểm số chênh lệch (50-43, 50-43, 50-42). 

Vừa chơi một trận kéo dài 5 hiệp, Holloway vẫn tỏ ra sung sức. Trong buổi phỏng vấn sau trận, tay đấm 30 tuổi khẳng định sẵn sàng đứng ra thay thế nếu trận Poirier vs McGregor vào hôm 24/1 "có vấn đề".

Sau màn đại chiến với Kattar, Holloway tuyên bố sẵn sàng thay thế nếu trận Poirier vs McGregor "có biến" - Ảnh 1.

Max Holloway đánh bại Calvin Kattar bằng điểm số đồng thuận

"Tôi sẽ ở đây cho tới tuần sau. Nếu có gì đó điên rồ xảy ra bạn cũng đừng ngạc nhiên nhé. Hãy xem sự kiện của giải vào tuần sau, có rất nhiều bất ngơ đang chờ đợi. Nếu trận Poirier vs McGregor gặp sự cố, Dana White có thể gọi trực tiếp cho tôi", Holloway chia sẻ.

Bản thân Holloway từng gặp cả Poirier lẫn McGregor trong quá khứ nhưng đều phải nhận thất bại. Trong sự kiện UFC 257 tới, võ sĩ 30 tuổi sẵn sàng đứng ra tái đấu với một trong 2 cái tên trên. Tuy nhiên, nếu McGregor hoặc Poirier buộc phải rút lui vào phút chót, khả năng Holloway được chọn cũng không cao. Bởi lẽ, UFC đã chuẩn bị sẵn kèo hạng nhẹ giữa Michael Chandler vs Dan Hooker để đề phòng.

Sau màn đại chiến với Kattar, Holloway tuyên bố sẵn sàng thay thế nếu trận Poirier vs McGregor "có biến" - Ảnh 2.

Holloway từng thua McGregor trong trận đấu năm 2013

Sau chiến thắng thuyết phục trước Kattar, đối thủ trong lần thượng đài sắp tới của Holloway nhiều khả năng là Alexander Volkanovski. Trong giai đoạn 2019-2020, Holloway đã 2 lần thất bại trước đối thủ người Úc, qua đó để mất chiếc đai vô địch hạng lông. 

"Volkanovski nói muốn một trận đấu nữa với tôi. Anh ta không nói, 'tôi muốn một tay đấm khó chơi hơn'. Anh ta biết tôi là thử thách khó nhằn nhất. Dù vậy, tôi sẽ không ép ai phải thượng đài. Tôi sẽ sẵn sàng và chờ xem đối thủ sắp tới là ai".

Holloway giành chiến thắng thuyết phục trước Kattar