Sau khi rời MU, Solskjaer được quê nhà ở Na Uy tri ân bằng dòng chữ "Huyền thoại"

Trần Giang , 13:30 22/11/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Ole Gunnar Solskjaer được quê nhà Na Uy tri ân sau khi chia tay MU.

Sau khi rời MU, quê nhà Na Uy tri ân Solskjaer bằng dòng chữ "Huyền thoại"  - Ảnh 1.

Bức ảnh trên được chụp tại một khu rừng ở thị trấn Kristiansund thuộc quận Nordmore, hạt More Og Romsdal, Na Uy sau khi Solskjaer ngưng làm huấn luyện viên trưởng của MU. Khung chữ đèn led cỡ lớn có nội dung: "20 LEGEND" sáng rực, trở nên nổi bật hẳn so với bầu trời đêm tối của Kristiansund. 

Số 20 ở dòng chữ trên tượng trưng cho số áo ưa thích của Solsa ở giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của ông (cống hiến cho MU từ năm 1996 đến 2008). Bên cạnh đó, "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" cũng luôn mặc áo số 20 khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia Na Uy (1997-2007).

Dòng chữ "Huyền thoại" đứng sau số 20. Chưa dừng lại ở đó, đây còn là biện pháp chơi chữ khi số 0 đứng trước chữ "LE" trong "LEGEND" có thể tạo thành "OLE" - tên của Solskjaer. Trước khi được Kristiansund tri ân, cựu tiền đạo "Quỷ đỏ" còn nhận được tình cảm nồng hậu của một fan MU có tên Luke Sellers.

Cổ động viên may mắn này đứng đợi ở Carrington - trung tâm tập luyện của đội chủ sân Old Trafford. Khi Solskjaer lái chiếc Range Rover đi ngang qua, Sellers xin chụp ảnh cùng và ôm chầm lấy thần tượng của mình khi Ole vừa bước xuống xe. 

Sau khi rời MU, quê nhà Na Uy tri ân Solskjaer bằng dòng chữ "Huyền thoại"  - Ảnh 3.

Kristiansund chính là quê hương của Solskjaer. Clausenengen - đội bóng có trụ sở tại thị trấn này chính là nơi khởi nghiệp quần đùi áo số của cựu tiền đạo sinh năm 1973 (1980-1995), sau đó, Solskjaer mới chuyển tới khoác áo Molde. 

Hồi cuối tháng 7/2019, MU từng tới sân vận động Kristiansund để thi đấu giao hữu với câu lạc bộ cùng tên. Vị khách tới từ nước Anh giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha đá penalty thành công ở phút bù giờ trong hiệp 2 của Juan Mata. 

Highlights Kristiansund 0-1 MU (giao hữu tiền mùa giải 2019/20)