Sao xịt MU lập siêu phẩm được so sánh với Scholes và Pirlo

Trần Giang , 05:57 29/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Andreas Pereira ghi dấu ấn đậm nét trong trận giao hữu MU 2-2 Brentford diễn ra lúc 2h rạng sáng 29/7 (theo giờ Việt Nam).

Bàn thắng ngoạn mục của Pereira

Phút 50, trung vệ Ethan Pinnock đánh đầu phá bóng, số 15 của MU băng lên bắt vô-lê một chạm. Cú ra chân như búa bổ của Pereira đưa trái bóng bay thẳng vào góc khó. Thủ thành David Raya không kịp bay người, anh bất lực đứng nhìn bảng tỷ số chuyển thành 2-1 nghiêng về phía MU. 

Sao xịt MU lập siêu phẩm được so sánh với Scholes và Pirlo - Ảnh 2.

Trang Instagram chính thức của MU ví Pereira với huyền thoại Paul Scholes

Bàn thắng đẹp mãn nhãn của tiền vệ người Brazil thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem chỉ sau 5 giờ đăng tải. Từ đó, Pereira nhận được nhiều phản ứng dở khóc dở cười của các fan MU. 

Tài khoản có tên jaehyeok_choi bình luận: "Andrea Pirlo phiên bản tiền mùa giải là đây chứ đâu!". Ngay phía dưới, tài khoản có tên utdviral khẳng định: "Pereira ở giai đoạn trước mùa giải hay hơn bất kỳ tiền vệ công nào đã, đang và sẽ tồn tại trên thế giới".

Sao xịt MU lập siêu phẩm được so sánh với Scholes và Pirlo - Ảnh 3.

Tài khoản có tên tennn.j: "Pha lập công đó thật bùng nổ nhưng làm ơn, đừng so sánh anh ta với Scholes"

Sao xịt MU lập siêu phẩm được so sánh với Scholes và Pirlo - Ảnh 4.

Tài khoản có tên imrj50: "Hãy gửi đoạn băng này cho mọi câu lạc bộ tại Châu Âu và cố gắng khiến họ phải chi ra ít nhất 20 triệu bảng"

Pereira thường chỉ chơi thăng hoa trong nhiều trận giao hữu trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh. Đến khi thi đấu ở các giải đấu lớn như Ngoại Hạng Anh, Champions League và các trận đấu quan trọng, tiền vệ Brazil gốc Bỉ đều gây thất vọng. 

Sau khi có 3 năm ăn tập ở lò đào tạo trẻ Carrington, Pereira được điền tên lên đội 1 MU năm 18 tuổi (2014). Vì chưa tìm được chỗ đứng trong đội hình, nên cầu thủ sinh năm 1996 được đội chủ sân Old Trafford đem đi cho mượn tại 3 câu lạc bộ: Granada (2016/17), Valencia (2017/18), Lazio (2020/21).

Tuy nhiên, sau quãng thời gian dài "đi du học", Pereira vẫn chưa chứng minh được sự trưởng thành và tiến bộ, điều mà đại đa số Manucians kỳ vọng từ lâu. Lý do khiến cựu cầu thủ PSV Eindhoven không thể "lớn" đến từ việc Pereira bị ép phải đá ở quá nhiều vị trí, trong quá nhiều hệ thống chiến thuật và lối chơi của hàng loạt HLV khác nhau.

Sao xịt MU lập siêu phẩm được so sánh với Scholes và Pirlo - Ảnh 5.

Mọi vị trí trên hàng công, mọi vai trò ở hàng tiền vệ và thậm chí cả hậu vệ cánh phải

Pereira không thể thích nghi và vô tình trở thành dạng cầu thủ "nửa nạc, nửa mỡ". Anh đa năng, có thể chơi nhiều vị trí nhưng không thực sự giỏi ở bất kỳ vị trí nào. Với Bruno Fernandes và Jesse Lingard, Pereira "không có cửa" ở vị trí tiền vệ công sở trường tại MU.