Sao trẻ nhà Ball sánh vai cùng LeBron James và Luka Doncic trong một kỷ lục tại NBA

NHẬT PHẠM , 19:13 02/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Càng thi đấu, LaMelo Ball càng cho thấy sự ấn tượng và với thành tích mới nhất vừa đạt được, cầu thủ này xứng đáng với sự công nhận của tất cả mọi người.

Là cầu thủ được lựa chọn ở vị trí thứ 3 ở NBA Draft 2020, LaMelo Ball đang thi đấu ngày một tiến bộ trong màu áo Charlotte Hornets. Mới đây nhất, tân binh này đã tái lập một thành tích cực kỳ ấn tượng ở đấu trường NBA.

Sao trẻ nhà Ball sánh vai cùng LeBron James và Luka Doncic trong một kỷ lục tại NBA - Ảnh 1.

LaMelo Ball đang thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng ở mùa giải tân binh

Theo thông tin đến từ ban thống kê chỉ số của ESPN, với trung bình 20,1 điểm, 6,2 rebounds và 6,7 kiến tạo trong tháng Hai vừa qua, LaMelo Ball đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử NBA có trung bình 20 điểm, 6 rebounds và 6 kiến tạo trong một tháng (tối thiểu 10 trận đấu) ở đấu trường NBA. Những cầu thủ trẻ hơn LaMelo Ball đạt được thông số này trước đó là LeBron James và Luka Doncic.

LaMelo Ball đạt được thành tích ấn tượng kể trên khi chỉ mới 19 tuổi, 188 ngày. Trong trận đấu với Portland Trail Blazers diễn ra vào sáng 2/3 (giờ Việt Nam), sao mai này tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng với 30 điểm, 6 rebounds, 8 kiến tạo, 4 lần cướp bóng cùng hiệu suất ghi điểm lên đến 10/18, bất chấp Charlotte Hornets phải đón nhận thất bại chung cuộc 111-123.

Chỉ có LeBron James và Luka Doncic có thể thiết lập thành tích của LaMelo Ball ở độ tuổi trẻ hơn trong lịch sử NBA

Bước chân vào đấu trường NBA với quá nhiều thị phi đến từ ông bố "lắm mồm" LaVar Ball, LaMelo Ball vẫn có thể trải qua những áp lực ở trên sân bóng cũng như hậu trường để vươn đến thành công. Anh đang có trung bình 15,7 điểm, 6 rebounds và 6,7 kiến tạo sau 34 trận đầu tiên trong sự nghiệp ở đấu trường NBA.

Cùng được đánh giá là sở hữu nhãn quan chiến thuật ngang ngửa người anh Lonzo Ball, LaMelo Ball còn đặc biệt ấn tượng hơn ở khả năng ghi điểm và nhất là hiệu suất ném rổ trên vạch 3 điểm. Một số người trong giới chuyên môn còn nhận định LaMelo Ball có đủ tiềm năng để vượt xa người anh đang thi đấu trong màu áo New Orleans Hornets.

Sao trẻ nhà Ball sánh vai cùng LeBron James và Luka Doncic trong một kỷ lục tại NBA - Ảnh 3.

Cuộc đối đầu thú vị giữa 2 cầu thủ cùng mang biệt danh "Melo", đại diện cho 2 thế hệ tại NBA trong trận đấu giữa Charlotte Hornets và Portland Trail Blazers

Những thành tích kể trên đã giúp Charlotte Hornets sở hữu thành tích 16 thắng - 18 thua và hiện đang đứng ở vị thí trứ 8 trên BXH miền Đông. Với những gì đang thể hiện cho đến thời điểm hiện tại, LaMelo Ball có thể xem là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu "Tân binh của năm" khi mùa giải 2020-2021 khép lại.