Sao PSG tố trọng tài chửi bậy

HUY TRƯỞNG , 07:28 05/05/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Marco Verratti tố cáo trọng tài Bjorn Kuipers có những câu chửi tục nhắm vào anh.

Cụ thể, 2 cầu thủ Marco Verratti và Ander Herrera cho rằng trọng tài chính người Hà Lan, Bjorn Kuipers đã buông ra những lời lẽ tục tĩu nhắm vào các cầu thủ của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Sao Paris Saint-Germain nổi đóa với trọng tài sau trận thua trước Man City - Ảnh 1.

Marco Verratti tố trọng tài chửi mình

Verratti nói với đài truyền hình Pháp RMC trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu: "Tới 2 lần trong trận đấu, trọng tài chửi tôi là "Đ** mẹ mày". Nếu nói vậy, chúng tôi sẽ bị cấm thi đấu tới 10 trận".

Ander Herrera cũng lên tiếng tố cáo vị trọng tài uy tín hàng đầu châu Âu: "Tôi thấy ông ta chửi Leandro Paredes là 'cút ** mẹ mày đi'. Nếu cầu thủ dám chửi như vậy, chúng tôi sẽ bị cấm 4 trận".

Angel Di Maria bị đuổi khỏi sân trong hiệp hai vì hành vi thô bạo với Fernandinho. Trong khi đó Presnel Kimpembe may mắn thoát chiếc thẻ đỏ sau một pha vào bóng ác ý với Gabriel Jesus. Quá thất vọng vì phải nhận liên tiếp 2 bàn thua, các cầu thủ đội chủ sân "Công viên các hoàng tử" không giữ được sự bình tĩnh trong những phút cuối trận.

Sao Paris Saint-Germain nổi đóa với trọng tài sau trận thua trước Man City - Ảnh 2.

MC xuất sắc đánh bại PSG 4-1 sau 2 lượt trận

Trọng tài Kuipers liên tiếp rút ra một loạt thẻ vàng dành cho các cầu thủ PSG khiến cho Verratti và Ander Herrera cảm thấy không hài lòng với hành động của vị vua áo đen người Hà Lan.

Trong một ngày không có tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappe bởi chấn thương, Neymar tỏ ra quá cô đơn trên hàng công, PSG bị loại khỏi Champions League sau thất bại tâm phục khẩu phục 0-2 (tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận) trước Manchester City trong trận lượt về tại sân Etihad.

Sao Paris Saint-Germain nổi đóa với trọng tài sau trận thua trước Man City - Ảnh 3.

Pep Guardiola vào chung kết Champions League sau 10 năm

Chiến thắng này giúp đoàn quân của thầy trò Pep Guardiola có lần đầu tiên tham dự một trận chung kết UEFA Champions League trong lịch sử câu lạc bộ. Còn với PSG và Neymar, họ sẽ phải chờ đợi thêm ít nhất 1 năm nữa cho giấc mơ và tham vọng của mình.