Sao NBA và những nỗi ám ảnh kỳ lạ: Kẻ sợ cá heo, người ngại phân chó

Mây , 10:22 04/03/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù là những gã khổng lồ giữa đời thường thế nhưng các sao NBA cũng có những nỗi sợ hết sức hài hước.

Chiều cao trung bình của một cầu thủ NBA thời điểm hiện tại là 1,98m. Điều này đồng nghĩa với việc họ là những gã khổng lồ thực sự khi chỉ có rất ít dân số thế giới sở hữu chiều cao này. Nên nhớ rằng chiều cao trung bình của nam giới Hoa Kỳ chỉ là 1,75m. Thế những anh chàng hộ pháp ấy vẫn có những nỗi sợ hết sức kỳ lạ của riêng mình. Hãy cùng tìm hiểu về một số cái tên nổi bật.

1. Nick Young và nỗi sợ cá heo

Sao NBA và những nỗi ám ảnh kỳ lạ - Ảnh 1.

Nick Young bên cạnh một chú cá heo

Cá heo là một trong số hiếm động vật có vú sống ở biển. Không chỉ đặc biệt thông minh với bản tính sống theo bầy đàn, chúng còn rất được mọi người yêu quý do sự đáng yêu cũng như lịch sử cứu người gặp nạn. Cá heo cũng được trẻ em yêu thích mỗi lần được cha mẹ cho đi xem các màn trình diễn cực kỳ tinh nghịch và tài giỏi tại các viện hải dương học.

Nếu phải so sánh một cầu thủ NBA với loài cá heo, có lẽ Nick Young là cái tên xứng đáng đứng đầu danh sách. Giống như loài vật đáng yêu kia, Swaggy P nổi tiếng với biệt tài ném ba điểm cực nghệ cùng bản tính hài hước khó ai so bì. Chẳng phải ai cũng có khả năng trở thành một chiếc meme huyền thoại như cựu sao Los Angeles Lakers đã từng.

Sao NBA và những nỗi ám ảnh kỳ lạ - Ảnh 2.

Nick Young và người tình cũ Iggy Azaela

Tuy nhiên giữa đôi bên lại có “mối thâm thù” đặc biệt khi Nick Young chẳng hề ưa loài động vật này. Mọi chuyện chẳng có gì cho đến năm 2015 khi Nick Young cùng bạn gái Iggy Azaela nghỉ dưỡng tại Mexico rồi quyết định đi cưỡi cá heo. Tuy nhiên chú cá heo theo lời ngôi sao NBA thuật lại đã cố tình lao xuống sâu nhằm dìm chết anh. Tuy nhiên lý do cho điều này lại càng hài hước hơn.

Swaggy P thuật lại: “Nó lao thẳng xuống nước và có lẽ định giết tôi ngay khi ấy. Tôi đồ rằng nó định cướp đi Iggy của tôi. Nó tỏ ra rất thân thiện với cô ấy với những cử chỉ như hôn hít đủ cả. Rõ ràng nó định cướp người yêu tôi”.

2. Damian Lillard sợ tượng

Lịch sử loài người được xây dựng nên phần lớn nhờ các vĩ nhân. Cách thức vinh danh cho những cá nhân kiệt xuất đó đã số là dựng tượng. Không chỉ nhằm ghi nhớ công ơn của bậc tiền nhân, tượng còn là biểu tượng nghệ thuật cũng như giá trị mà khu vực ấy đại diện. Tuy nhiên đối với tay ném xuất sắc Damian Lillard, chúng lại mang đến nỗi sợ.

Sao NBA và những nỗi ám ảnh kỳ lạ - Ảnh 3.

Damian Lillard bị kênh truyền hình trêu đùa về nỗi sợ của mình

Theo lời tường thuật đến từ hậu vệ của Portland Trail Blazers, anh thường xuyên cảm thấy kỳ lạ mỗi khi đến gần các bức tượng của bậc vĩ nhân. Những bức tượng khổng lồ ấy luôn mang đến cho cầu thủ gốc California vài “ảo giác” kỳ lạ.

Ví dụ điển hình nhất đối với Damian Lillard không đâu khác ngoài bức tượng Abraham Lincoln khổng lồ tại Wahsington DC: “Tôi luôn sợ những bức tượng lịch sử kiểu đó. Chẳng hạn như khi bản thân nhìn thấy tượng của Jesus, Abraham Lincoln hay Martin Luther King Jr. Tôi thường xuyên cảm giác thấy có gì không ổn trong người”.

3. Derrick Rose sợ mũi kim

Sợ mũi kim là hội chứng khá nhiều người mặc phải. Thế nhưng khi nhìn thấy những gã khổng lồ tại NBA lại tỏ ra run rẩy trước mũi kim nhỏ xíu chẳng khác nào con voi chạy trốn khỏi chú chuột nhắt. Có lẽ mới đây NHM bóng rổ cũng đã được một tràng cười bể bụng khi chứng kiến cảnh Cole Anthony la hét trong lúc làm cuộc kiểm tra máu định kỳ đến mức Markelle Fultz phải giữ chặt anh lại.

Cole Anthony sợ kim tiêm

Tuy nhiên cái tên nổi bật nhất trong làng sợ kim phải nhắc đến cựu MVP Derrick Rose. NHM có lẽ đã quá quen với hình ảnh lạnh lùng của ngôi sao hiện đang khoác áo New York Knicks. Dù đầy mạnh mẽ và bùng nổ trên sân bóng thế nhưng trước cây kim bé nhỏ, anh lại trở nên đầy mềm yếu. Câu chuyện đáng xấu hổ nhất đến vào thời cầu thủ gốc Chicago còn học đại học.

Sau chiến thắng tại bán kết khu vực đầy căng thẳng với trường Michigan State, ngôi sao của Memphis Tigers bị rách mí mắt. Chấn thương kiểu này thường được giải quyết bằng cách khâu. Đây là tiểu phẫu hết sức bình thường thế nhưng lại vô cùng nghiêm trọng với Derrick Rose. Chàng trai sinh năm 1988 thậm chí còn chạy ra khỏi phòng thay đồ trong nước mắt vì quá sợ.

4. LeBron James cùng nỗi ám ảnh mang tên thất bại

Nếu phải dùng một cụm từ miêu tả sự nghiệp của LeBron James, có lẽ đó là “kỳ vọng”. Ngay từ ngày còn là cậu nhóc học phổ thông, sức ép đã bủa vây xung quanh anh. Bước vào đấu trường NBA với áp lực làm vị cứu tinh cho Cleveland Cavaliers cũng như trở thành siêu sao số một giải đấu, chẳng phải ngẫu nhiên khi LeBron James lại sợ thua trận đến vậy.

Sao NBA và những nỗi ám ảnh kỳ lạ - Ảnh 5.

Thất bại là nỗi ám ảnh lớn nhất của LeBron James

Việc LeBron James tự đặt vận mệnh vào tay mình, tự tìm đến đội bóng mình muốn và luôn vây xung quanh bản thân bằng các siêu sao là bảo chứng rõ ràng cho nỗi sợ trên. Mọi hành động của “King James” đều trở nên dễ hiểu khi NHM biết được về nỗi sợ sâu nhất trong lòng người con Ohio. Thậm chí đích thân anh cũng từng công nhận điều này trong cuộc trò chuyện với BTV nổi tiếng Chris Broussard của ESPN vào năm 2013.

“Đó là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời tôi. Bản thân tôi rất sợ thua. Tôi muốn thắng nhiều đến mức mình sợ hãi những thất bại”.

5. Kobe Bryant và nỗi ám ảnh với chất thải động vật

Kobe Bryant đầy lạnh lùng và mạnh mẽ trên sân bóng rổ

Chẳng ai thích khi đang đi dạo trên đường lại bỗng dưng giẫm phải “món quà” từ một chú chó lạ. Kể cả đối với một sát thủ máu lạnh như Kobe Bryant. Dù luôn đầy lạnh lùng và thể hiện phong thái không biết sợ bất cứ thứ gì trên sân thế nhưng cố huyền thoại Lakers lại vô cùng ám ảnh với những chất thải do chó để lại trên đường hàng ngày.

Khi được hỏi về thứ gây ám ảnh nhất đối với mình, Kobe Bryant đã không ngần ngại trả lời ký giả Chris Palmer của ESPN.com vào năm 2013: “Tôi ghét phân chó. Tôi không bao giờ tới gần chúng và sẽ vô cùng tức giận khi giẫm phải chúng. Nhà tôi có tới 4 con chó nhưng bản thân tôi chẳng bao giờ cho chúng đi vệ sinh cả. Khi nói về chuyện này thì tôi cũng mềm yếu chẳng khác nào một diva cả”.

Sao NBA và những nỗi ám ảnh kỳ lạ - Ảnh 7.

Có tới 4 chú chó nhưng Kobe Bryant không bao giờ đưa chúng đi vệ sinh

“Ngày còn sống ở Ý, tôi thường đặt những đôi giày mới của mình từ Nike. Luôn phải có những đôi mới và sạch đẹp nhất. Ngày đó tôi có một đôi Jordan mới với họa tiết da voi tuyệt đẹp. Vừa mới ra sân chơi thì giẫm ngay phải một bãi to đùng. Điên hết cả người, tôi bèn bẻ những gậy gỗ để làm sạch kẽ giày nhưng vô vọng. Từ ngày đó tôi cực sợ phân chó”.

6. Ông vua NBA Michael Jordan sợ nước

Tại phương Tây có một thực trạng rằng khá ít người da đen biết bơi. Nó được xây dựng từ rất lâu đời trong định kiến xã hội do họ vốn xuất thân nghèo khó nên ít khi được tiếp cận với các bể bơi vốn dành cho dân da trắng. Vì thế cho đến tận bây giờ, khá ít người da đen biết bơi dù không phải tất cả họ. Thế nhưng nỗi sợ nước của Michael Jordan lại đến từ những biến cố nhãn tiền.

Sao NBA và những nỗi ám ảnh kỳ lạ - Ảnh 8.

Bạn sẽ không thể tìm thấy hình ảnh ông vùa NBA trên mạng mà thay vào đó chỉ có Michael B Jordan

Một trong những người bạn thân thuở thiếu thời của vua bóng rổ từng bị chết đuối. Chính mắt Michael Jordan đã phải chứng kiến hình ảnh người bạn yêu quý bị con sóng nuốt chửng một cách đau đớn. Chẳng những thế, chính huyền thoại của Chicago Bulls cũng suýt nữa bị đuối nước trong ngày tham dự một trại hè bóng chày sau đó ít lâu. Thật may khi tất cả chúng ta vẫn được chứng kiến ông tung hoành trên các sân bóng rổ.

https://sport5.vn/sao-nba-va-nhung-noi-am-anh-ky-la-ke-so-ca-heo-nguoi-ngai-phan-cho-20220303191146003.htm