"Sao MU không có ai làm việc chăm chỉ như những chú chó"

HOÀNG ANH , 15:44 17/10/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Theo Gary Neville, HLV Ole Solskjaer đang đối mặt với "bài toán hóc búa" Ronaldo và Cavani trong một danh sách dài các vấn đề sau trận thua Leicester City của MU.

"MU đang có câu hỏi hóc búa thật sự với Pogba - Fernandes, với Ronaldo - Cavani, một câu hỏi hóc búa khác với Rashford, Sancho và Greenwood. Bạn đặt tất cả nhóm này thành một đội và giả định họ không có bóng. Sức mạnh của họ quả thực không thể nằm ngoài quyền sở hữu bóng", Gary Neville bình luận trên Sky Sport.

"Phẩm chất mà các sao MU cần bây giờ là đạo đức làm việc của Bernardo Silva, Kevin de Bruyne và Sadio Mane, những cầu thủ đẳng cấp thế giới làm việc như những chú chó trung thành mỗi trận đấu. Tôi không thấy điều đó trong những cầu thủ tài năng nhất của MU".

"Sao MU không có ai làm việc chăm chỉ như những chú chó" - Ảnh 1.

Có ý kiến cho rằng Solskjaer đang ở trong thời gian thử thách sau khi Man United bắt đầu quá kém cỏi cho chiến dịch 2021-22. Một lượng lớn người hâm mộ bắt đầu mất kiên nhẫn khi đợt hạn hán danh hiệu kéo dài đã 5 năm.

Tuy nhiên, Neville không nghĩ nhà cầm quân người Na Uy sẽ mất việc và vẫn hy vọng Ole có thể tìm được sự cân bằng khi tiếp tục quản lý một đội bóng đẳng cấp thế giới. "Áp lực sẽ dồn lên HLV và áp lực sẽ dồn lên cầu thủ. Tôi nghĩ CLB ổn định về mặt này trong suốt 10 năm qua. Tôi nghĩ họ nhận ra rằng họ sẽ phải trải qua những khoảnh khắc khó khăn như vậy".

"Họ đang có Varane, Sancho và Ronaldo, tôi cảm thấy họ hiểu rõ sẽ có áp lực lớn. Áp lực không đến, nó đã ở đây. Áp lực xuất hiện trước kỳ nghỉ quốc tế và nó sẽ không biến mất. Áp lực nên có ở MU. Đó là đội bóng hàng đầu thế giới".

Theo một số liệu thống kê vừa được công bố mới đây, Cristiano Ronaldo chỉ gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương trung bình... 1,36 lần sau 90 phút. Ở khoản này, siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ có thông số tồi tệ nhất trong các tiền đạo đang chơi ở Ngoại Hạng Anh.

CR7 cũng tồi tệ hơn chính mình. Mùa 2017/2018, anh pressing trung bình 4,96 lần mỗi trận. Hay mùa giải thảm họa 2020/2021 trong màu áo Juventus, con số này cũng rơi vào khoảng 3,60.