Sao Leicester nhận thẻ đỏ đầu tiên của Ngoại Hạng Anh 2021/22 vì đạp đối thủ trẹo chân

Trần Giang , 11:17 24/08/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Trong trận đấu muộn vòng 2 giữa West Ham United và Leicester City, Ayoze Perez trở thành chủ nhân của chiếc thẻ đỏ đầu tiên tại Ngoại Hạng Anh 2021/22.

Tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Perez

Phút 39, Aaron Cresswell ập đến áp sát Perez khiến chân chạy cánh 28 tuổi mất tư chế chủ động. Trái bóng văng ra khỏi tầm kiểm soát của cả 2 cầu thủ, Perez lao theo bóng, Pablo Fornals cũng tham gia vào tình huống tranh chấp để yểm trợ Cresswell. Tuy nhiên, Pablo lại bị Perez giẫm vào cổ chân trái. 

Sau khi kiểm tra màn hình video, trọng tài Michael Oliver quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Perez. Trước cựu tuyển thủ U21 Tây Ban Nha, chưa có bất kỳ cầu thủ nào ở Ngoại Hạng Anh 2021/22 phải nhận thẻ đỏ. 

"Tôi cũng nghĩ đó là một pha phạm lỗi. Ban đầu, Ayoze chỉ cố gắng đứng vững nhưng sau đó, cậu ấy bị mất thăng bằng", HLV trưởng của Leicester, ông Brendan Rodgers chia sẻ quan điểm cá nhân về tình huống khiến Perez bị đuổi khỏi sân. 

"Ayoze có pha chạm bóng không như ý và rõ ràng, cậu ấy biết có một cầu thủ đối phương đang tiến về phía mình. Khi bạn xem lại tình huống bóng đó, bạn sẽ thấy nó thật kinh khủng!", cựu tuyển thủ Anh, Gary Neville phát biểu.

Sao Leicester nhận thẻ đỏ đầu tiên của Ngoại Hạng Anh 2021/22 vì giẫm chân đối thủ - Ảnh 3.

Việc phải thi đấu ở thế 10 người đấu 11 người trong hơn 60 phút khiến Leicester phải rời sân vận động London trong cảnh trắng tay. Trong khi đó, West Ham tận dụng tốt lợi thế về mặt quân số để hạ gục "Bầy cáo" với tỷ số 4-1. 

Sau khi Perez bị trọng tài Oliver truất quyền thi đấu, Leicester chỉ còn 1 cầu thủ duy nhất chơi ở cánh phải (Ricardo Pereira). Tuy nhiên, một mình hậu vệ mang áo số 21 không thể đảm đương hết nhiệm vụ phòng thủ khi thiếu một người đồng đội có thể hỗ trợ mình trong khâu phòng ngự như Perez. 

Điều đó dẫn đến việc cầu thủ chạy cánh trái Said Benrahma bên phía West Ham ghi được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 56 (Michail Antonio kiến tạo). 

Trước khi phải "đi tắm sớm", Perez chơi tương đối ổn. Trong 39 phút có mặt trên sân, cựu cầu thủ Newcastle United có 1 đường chuyền quyết định, 1/2 pha đi bóng qua người thành công, 0/1 cú sút trúng đích, 12/14 đường chuyền chính xác (đạt tỷ lệ chuyền bóng trúng đích 86%).

Còn với Fornals, số 8 bên phía đội chủ nhà vẫn có thể thi đấu đến hết trận sau khi phải nhận cái gầm giày chân trái của Perez. 

Sao Leicester nhận thẻ đỏ đầu tiên của Ngoại Hạng Anh 2021/22 vì giẫm chân đối thủ - Ảnh 5.

Fornals ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Kasper Schmeichel ở phút 26