Sao Indonesia phải ngồi xe lăn sau pha va chạm với Văn Hậu: Tôi đã nhận được lời xin lỗi và không trách cậu ấy

TIẾN THÀNH , 11:42 11/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Evan Dimas cho biết Văn Hậu đã xin lỗi anh sau pha va chạm vào tối ngày 10/12 và bản thân cầu thủ của Indonesia cũng cho rằng đây chỉ là một tai nạn.

Trong trận chung kết SEA Games 2019, tiền vệ Evan Dimas đã phải rời sân từ sớm sau pha va chạm với Văn Hậu. Chấn thương của cầu thủ này có vẻ khá nặng bởi anh phải ngồi xe lăn ra để nhận HCB. Cho rằng Văn Hậu cố tình chơi xấu, rất nhiều fan tới từ xứ vạn đảo đã vào trang cá nhân của cầu thủ đang chơi cho Heerenveen để trách móc và xúc phạm.

Tuy nhiên, với Evan Dimas, anh cho rằng pha bóng trên hoàn toàn chỉ là tai nạn, điều vẫn thường xuất hiện trong bóng đá. Anh cũng khá thoải mái khi nói chuyện với Văn Hậu sau trận.

"Văn Hậu đã tới xin lỗi và tôi tha thứ vì bản thân không trách cậu ấy. Điều khiến tôi suy nghĩ là chấn thương. Tôi vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của nó", Dimas chia sẻ trên tờ Goal.

 - Ảnh 1.

Evan Dimas tỏ ra rất đau đớn sau chấn thương.

 - Ảnh 2.

 - Ảnh 3.

Anh phải ngồi trên xe lăn ra nhận HCB. Ảnh: Sport5.

Evan Dimas đến SEA Games 30 theo suất cầu thủ quá tuổi. Anh cùng toàn đội đã chơi rất tốt khi lần lượt vượt qua Thái Lan, Singapore và Myanmar. Cầu thủ người Indonesia chia sẻ toàn đội không có gì phải hối tiếc bởi những gì đã làm được tại giải đấu năm nay.

"Chúng tôi hài lòng dù kết quả có thế nào. Chiến thuật của Việt Nam quá tốt. Tôi tôn trọng những đội bóng có lối chơi đẹp và xin gửi lời chúc mừng tới họ", Dimas chia sẻ.

Tại màn so tài trên Rizal Memorial vào tối 10/12, Indonesia chỉ hưng phấn trong khoảng 10 phút đầu trận trước khi để Việt Nam làm chủ tuyến giữa. Những bàn thắng sau đó đến liên tiếp với thầy trò HLV Park Hang-seo. Văn Hậu là ngôi sao sáng nhất với cú đúp còn Hùng Dũng ghi bàn còn lại trong thắng lợi 3-0. 

Ngay sau trận đấu, cả Việt Nam lẫn Indonesia đều sẽ về nước trong ngày 11/12. Trong đó, dự kiến Quang Hải và các đồng đội đáp xuống Nội Bài vào khoảng 18h tối nay.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.