Sancho bứt tốc khiến cầu thủ lão tướng 41 tuổi dính chấn thương

Trần Giang , 23:01 10/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ildefons Lima phải rời sân vì dính chấn thương trong nỗ lực đeo bám Jadon Sancho trong trận Andorra 0-5 Anh (vòng loại World Cup 2022).

Pha bứt tốc của Sancho khiến Lima chấn thương

Ở phút 31 trong trận đấu diễn ra tại sân vận động quốc gia Andorra, Christian Garcia dính chấn thương. Điều này khiến HLV Koldo phải tung Lima vào thay. Từ đó, lão tướng sinh năm 1979 trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân tại vòng loại World Cup 2022.  Vì đá ở vị trí trung vệ lệch phải trong sơ đồ 5-4-1 của Andorra, nên cầu thủ mang áo số 6 thường xuyên phải đối đầu với Sancho

Bởi Sancho chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái trong sơ đồ 4-3-3 của Anh. Tuy nhiên, Lima cũng chỉ chơi được 32 phút rồi phải nghỉ thi đấu vì bị đau như Garcia. Phút 63, số 11 của "Tam sư" thực hiện pha tăng tốc xuống đáy biên, thoát khỏi sự kèm cặp của Lima. Vì không thể đuổi kịp cầu thủ trẻ hơn mình tới 20 tuổi, Lima ngã sõng soài xuống sân. Anh còn dính chấn thương dây chằng. 

Sau đó, Andorra không phải nhận bàn thua vì một người đồng đội khác của Lima kịp thời bọc lót cho đội trưởng của đội bóng áo đỏ, nhưng Lima không thể tiếp tục thi đấu vì bị đau. Trung vệ 41 tuổi tiết lộ mình phải nghỉ thi đấu khoảng từ 2 đến 3 tuần vì tình huống bóng này.

Lima nằm sân và tỏ ra đau đớn

Không lâu sau khi trận đấu kết thúc, Lima đăng tải bức ảnh chụp pha bóng này lên trang Twitter cá nhân với dòng mô tả: "Lần sau chạy chậm thôi nhé, Sancho!". Bài đăng này còn kèm theo vài biểu tượng xe đua đang rồ ga và mặt cười chảy nước mắt. 

Lima cũng rất nhiệt tình trong việc trả lời bình luận của các cổ động viên Anh. 

- Phil Foden hay Sancho?

Foden, Sancho làm tôi dính chấn thương dây chằng.

- Sancho có tặng áo đấu cho anh sau khi trận đấu khép lại không?

Không, cậu ấy vẫn đang mải chạy.

- Anh vẫn ổn chứ?

Giờ chưa phải lúc thích hợp để trả lời câu hỏi này. Bạn hãy đợi khoảng 2 tới 3 tuần nữa nhé.

- Anh làm rất tốt rồi!

Đúng vậy, tôi khiến Sancho mất bóng còn cậu ấy khiến tôi mất dây chằng.

- Theo anh, liệu Sancho có tiếp tục làm như vậy với các hậu vệ khác hay không?

Tôi hy vọng là không.

Sancho bứt tốc thần sầu khiến cầu thủ lớn tuổi nhất vòng loại World Cup 2022 nghỉ hơn 2 tuần vì chấn thương - Ảnh 3.

Tấm ảnh của Lima nhận được hơn 10.100 lượt thích, 210 lượt bình luận và 777 lượt retweet sau hơn 13 giờ đồng hồ đăng tải

Khi Lima bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia Andorra, Sancho thậm chí còn chưa ra đời. Lima bắt đầu lên tuyển năm 1997, còn Sancho sinh năm 2000.

Số liệu thống kê của Sancho trong trận Andorra 0-5 Anh

Phút thi đấu: 72

Kiến tạo: 2

Đi bóng thành công: 3/5

Đường chuyền quyết định: 4

Số lần tạo ra cơ hội ăn bàn: 3

Để mất bóng: 14

Bị phạm lỗi: 1