Rudiger ẩu đả với Kepa sau trận thua thảm họa của Chelsea

Tuấn Hoàng , 14:17 05/04/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Mải tranh chấp, Rudiger đã vào bóng nguy hiểm với Kepa khiến cả hai xô xát dữ dội trong buổi tập sau trận thua 2-5 của Chelsea trước West Brom.

Theo nguồn tin độc quyền của tờ Telegraph, HLV Thomas Tuchel buộc phải yêu cầu hậu vệ Antonio Rudiger rời sân sớm 5 phút trong buổi tập hôm 4/4.

Cụ thể, trung vệ người Đức đã xảy ra mâu thuẫn với thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới, Kepa Arrizabalaga. Cả hai sau đó lời qua tiếng lại trước khi xảy ra xô xát buộc ông Tuchel phải rút Rudiger khỏi sân.

Rudiger ẩu đả dữ dội với Kepa sau trận thua thảm họa của Chelsea - Ảnh 1.

Antonio Rudiger rời sân sớm 5 phút trong buổi tập hôm 4/4 vì xảy ra mâu thuẫn với thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới, Kepa Arrizabalaga.

Được biết cuộc tranh cãi được châm ngòi trong một bài đá tập. Mải tranh chấp, Rudiger đã vào bóng nguy hiểm với Kepa. Thủ thành người Tây Ban Nha lập tức nổi nóng, tranh cãi tay đôi với người đồng đội trước khi căng thẳng giữa hai bên leo thang và dẫn đến va chạm.

Cũng theo nguồn tin, Rudiger sau khi hạ hỏa đã lên tiếng xin lỗi Kepa. Chiến lược gia người Đức được cho là rất hài lòng với thái độ chuyên nghiệp của Rudiger và Kepa khi sự việc khép lại mà không có mâu thuẫn nào kéo dài.

Rudiger ẩu đả dữ dội với Kepa sau trận thua thảm họa của Chelsea - Ảnh 2.

Rudiger sau khi hạ hỏa đã lên tiếng xin lỗi Kepa

Mặc dù vậy, Rudiger và Kepa không phải là những người duy nhất mất bình tĩnh sau khi Chelsea thất bại 2-5 trước West Brom tại Premier League. Theo tờ báo nước Anh, đội trưởng Cesar Azpilicueta và Reece James cũng tranh cãi khá dữ dội trong phòng thay đồ ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Cả Rudiger và Kepa đều không góp mặt trong trận thua này của Chelsea mà chỉ theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, Rudiger được biết đến là một trong những thành viên nhiệt huyết nhất trong đội và thường phản ứng khá mạnh mẽ sau mỗi thất bại của đội nhà.

Rudiger ẩu đả dữ dội với Kepa sau trận thua thảm họa của Chelsea - Ảnh 3.

Đội trưởng Cesar Azpilicueta và Reece James cũng tranh cãi khá dữ dội trong phòng thay đồ ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Chelsea và HLV Thomas Tuchel sẽ cần phải nhanh chóng giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn trong nội bộ. Trước mắt họ sẽ là trận gặp Porto ở lượt đi tứ kết Champions League diễn ra vào rạng sáng 8/4.