Rốt cuộc Van de Beek tới MU làm gì?

THANH ĐÌNH , 20:06 26/10/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Vào tháng 9, tất nhiên Van de Beek sẽ lập tức trả lời, tới MU để tỏa sáng. Nhưng bây giờ, sau những ngày dài trên ghế dự bị, chính tiền vệ 23 tuổi cũng phải tự hỏi lòng, rằng anh tới MU để làm gì?

Cuối buổi tối thứ Bảy tuần trước, tân binh của MU, Donny van de Beek trông khá sung sức khi thực hiện pha bứt tốc về phía khung thành. Khi tiến đến sát vạch vôi, anh dừng lại, quay ngược trở về điểm xuất phát với tốc độ tương tự.

Cùng lúc ấy, có lẽ các đồng đội của Van de Beek đang tắm rửa và thảo luận sôi nổi về những gì vừa xảy ra trong 90 phút ở Old Trafford. Trận đấu giữa MU và Chelsea kết thúc cách đó không lâu. Trong khi tất cả rút vào đường hầm, tiền vệ người Hà Lan cùng với 3 cầu thủ khác chung cảnh dự bị và không được sử dụng tiến ra để thực hiện bài tập chạy nước rút.

Khi trận đấu diễn ra, Van de Beek hẳn đã nghĩ tới viễn cảnh được tung vào sân để cải thiện tình trạng thiếu sáng tạo ở hàng tiền vệ MU. Tất cả đều biết bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng nổi tiếng với trí thông minh. Khả năng di chuyển không bóng, những đường chuyền hay mỗi pha đi bóng của Van de Beek đều rất có ý nghĩa, mang đến giải pháp mới cho các cuộc tấn công.

Rốt cuộc Van de Beek tới MU làm gì? - Ảnh 1.

Van de Beek tập luyện và mỏi mòn chờ đợi cơ hội ra sân trong màu áo MU.

Thế nhưng Paul Pogba, rồi Edinson Cavani và cuối cùng là Mason Greenwood lần lượt vào sân. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, Van de Beek ngồi dự bị cả trận trong một trận đấu ở giải VĐQG. Khá lâu rồi anh đã quen với việc mình là nhân tố chính yếu của đội.

Người ta hiểu rằng một tân binh trẻ tuổi cần thời gian để hòa nhập và bắt buộc phải kiên nhẫn đợi chờ cơ hội. Tuy nhiên Van de Beek đã 23 tuổi, cũng không phải thuộc dạng măng non như khi Cristiano Ronaldo gia nhập MU năm 18 tuổi. Anh đã chơi 175 trận cùng đội một Ajax và 14 lần khoác áo ĐQTG Hà Lan, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch mùa 2018/19 cùng 2 chiến tích vào chung kết Europa League 2016/17 và bán kết Champions League 2018/19.

Tới MU, Van de Beek cho thấy giá trị ngay lập tức với bàn thắng ở trận ra mắt, pha kiến tạo trong chiến thắng Brighton ở League Cup, trận đấu mà anh cũng chứng minh thể lực hoàn toàn ổn khi chơi trọn vẹn 90 phút. Chưa hết, ở lần triệu tập ĐTQG mới đây, tiền vệ 23 tuổi đã chơi xuất sắc trong 90 phút và ghi bàn thắng mang về trận hòa 1-1 cho "Oranje".

Rốt cuộc Van de Beek tới MU làm gì? - Ảnh 2.

Van de Beek mới chơi 61 phút ở Premier League kể từ khi gia nhập MU.

Tất cả những điều này khiến việc Van de Beek bị giam trên ghế dự bị MU thực sự khó hiểu. Theo cựu hậu vệ Gary Neville, "đây là một bí ẩn" và "dường như cậu ấy không nằm trong kế hoạch của Solskjaer trong các trận đấu". Patrice Evra cũng chung quan điểm đó với bình luận "MU không có vẻ gì là cần Van de Beek".

Cựu HLV ĐT Hà Lan Danny Blind thì đặt câu hỏi, MU mua Van de Beek để làm gì khi không sử dụng dù chỉ một vài phút (trong trận gặp Chelsea)? Và tại sao Solskjaer luôn miệng khen ngợi, nhưng sau đó gạt tân binh đắt giá ra khỏi trận đấu?

Van de Beek không phải thương vụ được MU thực hiện trong hoảng loạn. Họ mua anh từ khá sớm và đúng trình tự, với cuộc trao đổi giữa tiền vệ người Hà Lan và Solskjaer trước khi đi đến ký kết. HLV người Na Uy đã thuyết phục hoàn toàn cậu học trò khi hứa hẹn về viễn cảnh anh sẽ chơi trong hàng tiền vệ cùng Pogba và Bruno Fernandes.

Rốt cuộc Van de Beek tới MU làm gì? - Ảnh 3.

Solskjaer đang không tìn thấy chỗ cho Van de Beek trong đội hình.

Nhưng cho đến nay, có cảm giác khá rõ ràng, Solskjaer đang không biết xếp Van de Beek ở đâu. Ông thích triển khai trục kép Pogba - Scott McTominay trong sơ đồ 4-2-3-1, hoặc vào trường hợp đặc biệt như trận gặp Chelsea, Fred sẽ được sử dụng. Van de Beek còn có thể chơi ở vị trí số 10 để phát huy khả năng sáng tạo, song nơi đó đang được Fernandes trấn giữ.

Trong trường hợp cần một số 10 khác, giải pháp của Solsjaer sẽ là Pogba. Như đã thấy trong nửa sau trận đấu với Chelsea, Pogba đá hộ công, Fernandes dạt sang cánh phải.

Không có chỗ cho Van de Beek, vậy vì lẽ gì MU lại chi tới 40 triệu, trong khi ngần ngại bỏ tiền cho Jadon Sancho? Và như Neville nói, hẳn tiền vệ 23 tuổi đang mỏi mòn trên ghế dự bị sẽ tự nhủ mình, rốt cuộc tôi đang làm gì ở đây?