"Ronaldo về MU là tin xấu cho Van de Beek"

HOÀNG ANH , 07:57 06/09/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Người đại diện của Donny van de Beek thừa nhận rằng ông lo ngại sự xuất hiện của Ronaldo sẽ đẩy thân chủ của mình xuống sâu hơn nữa trong thứ tự ra sân ở Old Trafford.

Ronaldo gây chấn động toàn cầu khi anh chọn trở lại Man United sau 3 mùa giải khoác áo Juventus. Nhưng có vẻ không phải ai cũng vui mừng khi thấy cầu thủ 36 tuổi trở lại câu lạc bộ. Có thể thời gian thi đấu của Van de Beek sẽ giảm sâu hơn nữa dù anh nhận sự đảm bảo sẽ được ra sân nhiều hơn ở mùa 2021-22.

Người đại diện Guido Albers của Van de Beek nói với Ziggo Sport: "Cristiano đến vào thứ sáu, lập tức chúng tôi biết đây là tin xấu. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với Solskjaer và hội đồng quản trị MU. Chúng tôi đã chủ động tìm cho Van de Beek một bến đỗ mới và cuộc tìm kiếm kết thúc ở Everton. Chúng tôi đã mở các cuộc đàm phán với Marcel Brands và Farhad Moshiri, đại diện Everton".

"Ronaldo về MU là tin xấu cho Van de Beek" - Ảnh 1.

"Vào đêm thứ hai, trước deadline chuyển nhượng, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ Solskjaer và câu lạc bộ nói với chúng tôi rằng một vụ chuyển nhượng không còn khả thi, Van de Beek phải báo cáo tình hình để tập luyện vào sáng hôm sau.

Bất chấp những lo ngại đó, Albers tự tin thân chủ của mình sẽ có cơ hội tỏa sáng. "Quan điểm bây giờ là chúng tôi đã tuyên bố Donny không phải cầu thủ chỉ để thi đấu ở Carabao Cup, FA Cup, hoặc chỉ đá các trận đấu ở châu Âu. Donny đến Anh để thi đấu Premier League".

"Cuộc trò chuyện diễn ra lần này với Solskjaer đã rõ ràng hơn nhiều so với mùa hè năm ngoái. Tôi hoàn toàn kỳ vọng Donny sẽ sớm có cơ hội. Cậu ấy đã tập luyện cực kỳ chăm chỉ trong mùa hè này. Donny chỉ nghỉ ngơi có 7 ngày. Phần còn lại của mùa hè, cậu ấy tập luyện chăm chỉ để có thể lực sung mãn nhất. Donny đã hoàn toàn sẵn sàng".

Van de Beek là một phần quan trọng của Ajax gây chấn động châu Âu trên đường vào bán kết Champions League 2018-19, loại Ronaldo và Juve trước khi thua Tottenham nghiệt ngã. Tiền vệ này thi đấu thêm một mùa giải nữa ở Amsterdam trước khi chuyển đến United vào đầu mùa giải 2020-21, nhưng cho đến nay anh vẫn không đáp ứng được kỳ vọng.

Trong mùa đầu tiên của mình, Donny chỉ ra sân 19 lần ở Premier League, với hầu hết những lần ra sân đều trong vai trò dự bị (4 lần đá chính). Từ đầu mùa giải mới, tiền vệ sinh năm 1997 cũng chưa được đá chính trận nào ở Premier League.