Ronaldo và Maguire đứng đầu 'danh sách đen' tại Ngoại hạng Anh

ĐẶNG LAI , 09:29 03/08/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Một thống kê chỉ ra rằng, Cristiano Ronaldo và Harry Maguire của Manchester United là hai cầu thủ bóng đá bị xúc phạm trên Twitter nhiều nhất trong số những người đang chơi bóng tại Premier League.

Ronaldo và Maguire đứng đầu 'danh sách đen' tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Phân tích của cơ quan quản lý truyền thông Anh Ofcom cho hay trong 2,3 triệu dòng tweet ở nửa đầu Ngoại hạng Anh mùa giải trước, đã có gần 60.000 bài đăng có nội dung xúc phạm các cầu thủ.

Và một nửa vụ có nội dung xúc phạm đó chỉ nhắm vào 12 cái tên. Nhưng đáng chú ý khi trong số này, có tới 8 người thuộc biên chế MU. Đứng đầu là Ronaldo, sau đó là Maguire, Rashford và Bruno Fernandes. Đây là điều không khó hiểu vì mùa giải trước chứng kiến sự sa sút tệ hại của MU với những trận thua thảm trước Liverpool hay Man City.

Do vậy, các CĐV có lý do để xả nỗi bực dọc lên rất nhiều thành viên của MU, đặc biệt là Ronaldo và Maguire. Đỉnh điểm xảy ra vào ngày 7/11 năm ngoái, khi Maguire lên Twitter xin lỗi CĐV sau trận thua Manchester City 0-2. Đáp lại, hậu vệ người Anh nhận về hàng ngàn bài đăng và bình luận với ngôn từ khó nghe.

Ronaldo và Maguire đứng đầu 'danh sách đen' tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Ronaldo vẫn luôn là chủ đề bị đả kích nhiều nhất trên không gian mạng

Twitter cho biết họ cũng đã gỡ bỏ hơn 38.000 tweet lạm dụng, tấn công các cầu thủ. Họ cam kết rằng sẽ làm mọi cách để chống những lời nói phân biệt, bôi nhọ, tấn công người khác trên nền tảng của mình.

Nhưng Ofcom cho rằng như vậy vẫn là chưa đủ. Cơ quan này đi đến kết luận rằng các công ty cung cấp dịch vụ phải có động thái mạnh hơn để bảo vệ các cầu thủ.

"Những kiểu tấn công trên mạng như thế này không thể có chỗ đứng trong thể thao, cũng như trong xã hội. Việc giải quyết nó đòi hỏi nỗ lực của cả cộng đồng. Các công ty truyền thông không cần đợi luật mới làm cho các trang web và ứng dụng của họ an toàn hơn.

Họ phải chủ động trong việc ngăn chặn vấn nạn này. Chúng tôi mong đợi họ điều chỉnh các dịch vụ của mình, hướng đến sự an toàn cho người sử dụng”, phát ngôn viên của Ofcom nhấn mạnh.

10 CẦU THỦ NGOẠI HẠNG ANH BỊ XÚC PHẠM NHIỀU NHẤT TRÊN TWITTER (in đậm là người của MU)

Cristiano Ronaldo - 12,520 lần

Harry Maguire - 8,954

Marcus Rashford - 2,557

Bruno Fernandes - 2,464

Harry Kane - 2,127

Fred - 1,924

Jesse Lingard - 1,605

Jack Grealish - 1,538

Paul Pogba - 1,446

David de Gea - 1,394