Ronaldo và 10 siêu sao chưa từng đá trận chung kết World Cup

ANH TÚ , 16:07 29/05/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Đạt mọi đỉnh cao danh vọng ở cấp độ câu lạc bộ nhưng những Ronaldo, Beckham hay Zico đều chưa một lần đặt chân tới trận chung kết World Cup.

Ronaldo và 10 siêu sao chưa từng đá trận chung kết World Cup - Ảnh 1.

1. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): CR7 cùng đồng đội đã làm nên lịch sử tại Euro hai năm trước nhưng World Cup dường như không phải sân chơi dành cho anh. Ba mùa World Cup đã qua, Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha chỉ có duy nhất một lần vượt qua vòng 1/16 để rồi tiến tới trận bán kết của VCK 2006. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng với chủ nhân Quả bóng vàng 2017 để chinh phục nốt danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu bởi ở kỳ World Cup 2022, Ronaldo đã 37 tuổi.

Ronaldo và 10 siêu sao chưa từng đá trận chung kết World Cup - Ảnh 2.

2. Eusebio (Bồ Đào Nha): Không phải Figo cũng chẳng phải Ronaldo, "báo đen" Eusebio mới xứng đáng được ca tụng là huyền thoại vĩ đại nhất ở Bồ Đào Nha. Ông cùng Pele và Romario là những người hiếm hoi ghi được trên 1,000 bàn thắng trong suốt sự nghiệp. Tuy nhiên ở thời của ông, Bồ Đào Nha lại không phải một tập thể mạnh. Họ chỉ một lần duy nhất tham dự vòng chung kết World Cup vào năm 1966 và đi đến tận trận bán kết nhờ 9 bàn thắng của "Vua phá lưới" Eusebio.

Ronaldo và 10 siêu sao chưa từng đá trận chung kết World Cup - Ảnh 3.

3. Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển): Được đánh giá là một trong những tiền đạo toàn diện nhất lịch sử nhưng sự thật anh chẳng khác gì chú mèo con trong màu áo ĐTQG. Thụy Điển của Ibrahimovic chỉ tham dự vòng chung kết World Cup vỏn vẹn 2 lần (2002, 2006) trong giai đoạn anh còn thi đấu. Tuy nhiên, ở cả hai lần đó họ đều bị loại từ vòng 1/16 còn Ibra thì không ghi nổi bàn nào.

Ronaldo và 10 siêu sao chưa từng đá trận chung kết World Cup - Ảnh 4.

4. Lev Yashin (Liên Xô): Giành vô số danh hiệu lớn nhỏ và đỉnh cao là Quả bóng vàng châu Âu năm 1963 nhưng Yashin vẫn luôn đau đáu trong lòng về chiếc cúp vàng World Cup. Bốn lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Lev Yashin cùng ĐT Liên Xô đã 1 lần lọt vào tứ kết và 3 lần tiến tới trận bán kết, nhưng chung kết vẫn là điều gì đó quá xa vời với "Nhện đen". Dù vậy, ông cũng được an ủi phần nào khi cùng ĐT Liên Xô lên ngôi ở Euro 1960, kỳ Euro đầu tiên trong lịch sử.

Ronaldo và 10 siêu sao chưa từng đá trận chung kết World Cup - Ảnh 5.

5. Zico (Brazil): "Pele trắng" theo cách gọi của những người Brazil là chân sút vĩ đại thứ tư trong lịch sử Selecao với 48 bàn sau 71 trận. Tuy nhiên, ông lại không may mắn khi sinh vào thời mà ĐT Brazil trải qua cơn khô hạn danh hiệu dài nhất lịch sử. 3 lần tham dự vòng chung kết World Cup, chỉ đúng một lần Zico và các đồng đội lọt được đến trận bán kết.

Ronaldo và 10 siêu sao chưa từng đá trận chung kết World Cup - Ảnh 6.

6. Sir Stanley Matthews (Anh): Sự vĩ đại của Matthews cho đến giờ vẫn chưa có cầu thủ Anh nào vượt qua nổi bởi ông là cầu thủ đầu tiên được phong hiệp sĩ khi còn đang thi đấu. Ngài Matthews còn là người đầu tiên giành Quả bóng vàng châu Âu và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội nhà báo bình chọn. Thế chiến thứ hai diễn ra đúng thời kỳ huy hoàng nhất sự nghiệp của Matthews nhưng dù vậy ông vẫn kịp tham dự hai kỳ World Cup vào năm 1950 và 1954.

Ronaldo và 10 siêu sao chưa từng đá trận chung kết World Cup - Ảnh 7.

7. Hugo Sanchez (Mexico): Một trong những sát thủ hàng đầu của ĐT Mexico khi đạt hiệu suất 2 trận/bàn cho ĐTQG và cũng từng 5 lần lên ngôi ở La Liga trong màu áo Real Madrid. Tuy nhiên, số phận như thể đang trêu ngươi Hugo Sanchez ở các kỳ World Cup. Năm 1982 thì ĐT Mexico không qua nổi vòng loại, năm 1990 khi Sanchez ở đỉnh cao phong độ thì họ lại bị cấm tham dự World Cup. Dù vậy, Sanchez vẫn kịp góp mặt 3 lần ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và đưa Mexico tới trận tứ kết vào năm 1986.

Ronaldo và 10 siêu sao chưa từng đá trận chung kết World Cup - Ảnh 8.

8. Raul (Tây Ban Nha): "Chúa nhẫn" lẫy lừng của thành Madrid với kỷ lục về số lần ra sân và xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn lại tỏ ra cực kỳ vô duyên trong màu áo ĐTQG. 3 kỳ World Cup tham dự, Raul cùng các đồng đội chỉ một lần vượt qua vòng 1/16 vào năm 2002.

Ronaldo và 10 siêu sao chưa từng đá trận chung kết World Cup - Ảnh 9.

9. Marco van Basten (Hà Lan): Tài năng nhưng bạc phận, Van Basten kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 28 vì chấn thương mắt cá chân. Tuy nhiên, ông vẫn ngạo nghễ xếp thứ 6 trong danh sách Những cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ do FIFA công bố năm 1998. Năm 1988, Van Basten với 5 pha lập công đã đưa ĐT Hà Lan lên ngôi vô địch ở vòng chung kết Euro. Nhưng chỉ hai năm sau đó, ông tịt ngòi ở kỳ World Cup duy nhất mình tham dự còn ĐT Hà Lan bị loại ngay từ vòng bảng sau 3 trận không thắng.

Ronaldo và 10 siêu sao chưa từng đá trận chung kết World Cup - Ảnh 10.

10. David Beckham (Anh): Đội trưởng ĐT Anh đã có 115 lần ra sân trong màu áo Tam sư và tham dự 3 kỳ World Cup. Lần đầu tiên, anh cùng các đồng đội bị loại từ vòng 1/16, hai lần sau "sư tử giấy" xách va li về nước sau trận tứ kết.