Ronaldo trở lại MU, điều này có thể?

THANH ĐÌNH , 09:27 28/04/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Viễn cảnh Cristiano Ronaldo quay trở lại để khoác áo MU trước khi giải nghệ thực sự lãng mạn. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, điều này có khả thi?

Vào tháng trước, Giám đốc điều hành của Juventus, Fabio Paratici nói rằng tương lai của Cristiano Ronaldo là ở Turin. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Juve chỉ thắng 3/7 trận Serie A gần nhất, dẫn tới nguy cơ không được dự Champions League mùa tới.

Ronaldo đương nhiên không muốn thi đấu tại Europa League, và rất khao khát vô địch Champions League thêm lần nữa trước khi giải nghệ. Anh cũng được cho là không hạnh phúc, khi bị báo chí Italia chỉ trích vì phong độ giảm sút gần đây, bao gồm cả việc bị đổ lỗi cho trận hòa Parma (đứng trong hàng rào nhưng không nhảy lên chặn cú đá phạt thành bàn của Vlahovic).

Về phía Juventus, mức lương 31 triệu euro của Ronaldo vốn là một gánh nặng trong bối cảnh thua lỗ vì đại dịch Covid-19, lại càng tồi tệ hơn nếu mất đi nguồn thu từ Champions League. Đã có những tin đồn về sự ra đi của CR7 từ mùa giải trước, song Bianconeri vẫn quyết định giữ anh lại vì mục tiêu vô địch châu Âu. Khi giấc mơ tan vỡ, mùa thứ 3 liên tiếp với Ronaldo trong đội hình, họ nghĩ rằng đã đến lúc phải đưa ra quyết định.

Ronaldo trở lại MU, điều này có thể? - Ảnh 1.

Ronaldo đang có ý định rời khỏi Juventus sau 3 năm gắn bó

Được rồi, vậy là cả Ronaldo cùng Juventus đều có động lực thúc đẩy một cuộc chia tay. Nhưng đây không phải câu chuyện tình yêu, để chỉ cần chán nhau là đường ai nấy đi. Nó sẽ xảy ra nếu bến đỗ tiếp theo của Ronaldo được xác định rõ ràng. Điều này thực sự khó ở bối cảnh hiện tại.

Theo truyền thống châu Âu, đối tượng được khoanh vùng là MU và PSG.

Nhưng liệu có thể là PSG không khi đội bóng này đã có Neymar và Kylian Mbappe, hai siêu sao hiện tại và tương lai của bóng đá thế giới? Đã qua rồi cái thời đội bóng thủ đô nước Pháp cố đưa về những ngôi sao luống tuổi để nâng tầm CLB. Chiến lược đã thay đổi. Họ đang xây dựng một đội bóng chất lượng và bền vững, đồng thời tuân thủ các quy tắc công bằng tài chính.

Ronaldo trở lại MU, điều này có thể? - Ảnh 2.

Ronaldo vẫn sung mãn ở tuổi 36 khi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A với 25 bàn

Vậy MU thì sao? Theo tiết lộ từ nhà báo Italia, Nicolo Schira, MU đã hỏi người đại diện Jorge Mendes về hợp đồng có thời hạn đến năm 2022 của Ronaldo với Juventus, cũng như khả năng về một cuộc tái hợp. Các báo cáo khác nói rằng siêu sao 36 tuổi cũng sẵn sàng giảm lương để trở lại Old Trafford.

Ý tưởng Ronaldo quay trở lại để khoác áo Quỷ đỏ - đội bóng đã đưa anh, từ một cậu nhóc của Madeira thành siêu sao hàng đầu - thêm lần nữa trước khi giải nghệ thực sự lãng mạn. Mới đây, đột nhiên CR7 cũng nhắc tới ông thầy cũ Sir Alex Ferguson với sự kính trọng vô hạn. Viễn cảnh cựu HLV người Scotland ngồi trên khán đài Old Trafford và chứng kiến cậu học trò ngày nào cháy nốt những ngày tháng cuối cùng trong màu áo đỏ rất đáng để chờ đợi.

Tuy vậy, sẽ rất hợp lý nếu điều này xảy ra vài năm trước, khi Ed Woodward vẫn chịu trách nhiệm chính trong vấn đề chuyển nhượng và nhìn mọi thứ dưới góc độ nhà kinh doanh. Ronaldo thực sự là bản hợp đồng hấp dẫn về mặt thương mại, và Woodward biết làm thế nào để tận dụng tối đa.

Ronaldo trở lại MU, điều này có thể? - Ảnh 3.

Ronaldo từng ghi 118 bàn trong 6 năm ở MU

Nhưng vị Phó Chủ tịch điều hành của MU đã từ chức và rời đi vào cuối năm. Trước khi quyết định này được đưa ra, ông cũng đặt Matt Judge vào ghế Giám đốc thể thao, đồng thời bàn giao công việc chuyển nhượng cho John Murtough. Nghĩa là bây giờ, lợi ích sân cỏ được đặt lên hàng đầu, và các bản hợp đồng phải nằm trong kế hoạch của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer thì vẫn khao khát sở hữu Jadon Sancho. MU sẽ trở lại bàn đàm phán với Dortmund nếu mức giá giảm đáng kể so với đòi hỏi năm ngoái (110 triệu). Erling Haaland và Harry Kane cũng được nhắm đến, sau khi Edinson Cavani sẽ ra đi khi mùa giải kết thúc. Mặc dù vậy, Quỷ đỏ chỉ xúc tiến nếu hai ngôi sao kia không có giá trên trời.

Ronaldo là một giải pháp cho vị trí trung phong, nhưng anh ta không phải Cavani để hài lòng với số trận ra sân ít ỏi. Solskjaer sẽ phải thay đổi hệ thống, xây dựng đội bóng xoay quanh siêu sao người Bồ Đào Nha giống Juventus đã làm. Đó không phải điều HLV người Na Uy mong muốn khi đang cố gắng thiết lập đội bóng của tương lai dài hạn, với những tài năng như Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford là trung tâm.

Sau tất cả, màn tái hợp giữa Ronaldo và MU rất khó khả thi. Nhưng bóng đá mà, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và chúng ta tiếp tục chờ xem.