"Ronaldo ra đi giúp tôi nâng tầm bản thân"

THÀNH AN , 13:31 06/03/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tiền đạo Karim Benzema thừa nhận sự ra đi của Cristiano Ronaldo giúp anh có nhiều đất diễn hơn trong màu áo Real Madrid.

Mùa hè 2018, Cristiano Ronaldo bất ngờ dứt áo rời sân Bernabeu để chuyển sang khoác áo Juventus trong sự tiếc nuối của các Madridistas. Nhưng với Karin Benzema, sự ra đi của siêu sao người Bồ Đào Nha lại góp phần giúp anh đóng vai trò quan trọng hơn trên hàng công Real Madrid.

"Ronaldo ra đi giúp tôi nâng tầm bản thân" - Ảnh 1.

Benzema từng chỉ sắm vai kép phụ trên hàng công của Real Madrid khi Ronaldo còn hiện diện ở sân Bernabeu (Ảnh: Getty)

"Sau sự ra đi của Cristiano, tôi sắm vai trò lớn hơn ở Real. Ronaldo thường ghi từ 50 bàn mỗi mùa nên chúng tôi phải thích nghi với kiểu trận đấu của anh ấy", tiền đạo người Pháp chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí ICON hôm 5/3.

Benzema thừa nhận Ronaldo là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và anh vui khi được làm đồng đội. Tuy nhiên, cựu ngôi sao của Olympique Lyon cũng vui mừng vì bản thân được nâng tầm khi CR7 không còn hiện diện ở sân Bernabeu.

"Tôi được thi đấu ở vị trí sở trường, chơi cao nhất trên hàng công. Được nhận bóng nhiều hơn nên dễ hiểu, tôi cũng có nhiều cơ hội để lập công hơn. Tôi không nghĩ bản thân là trung tâm của đội nhưng thích hợp với vai trò ghi bàn chuyên biệt. Các đồng đội đã kiến tạo rất nhiều để tôi cải thiện số lượng bàn thắng", Benzema lý giải.

"Ronaldo ra đi giúp tôi nâng tầm bản thân" - Ảnh 2.

Benzema trở thành kép chính trên hàng công Real sau khi Ronaldo ra đi (Ảnh: Getty)

Ở 2 mùa giải cuối của Ronaldo ở Bernabeu, Benzema đều không thể vươn tới cột mốc 20 bàn trên mọi mặt trận. Nhưng thống kê trên nhanh chóng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Từ mùa 2018/2019, Benzema "nổ súng" lần lượt 30 và 27 bàn/mùa. Tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải năm nay, chân sút người Pháp cũng đã đóng góp 17 pha lập công.

Benzema cũng tiết lộ anh không thần tượng cầu thủ đàn anh nào. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1987 lại đặc biệt yêu thích huyền thoại người Brazil, Ronaldo de Lima (Ro béo).

"Ronaldo ra đi giúp tôi nâng tầm bản thân" - Ảnh 3.

Tiền đạo người Pháp xem huyền thoại Ronaldo (béo) như hình mẫu lý tưởng để mình học tập (Ảnh: Real Madrid)

"Trong bóng đá, tôi xem Ronaldo như hình mẫu để mình học hỏi. Tôi cũng rất ngưỡng mộ Mike Tyson vì chúng tôi có xuất phát điểm khá giống nhau, đều vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên đỉnh cao", tiền đạo người Pháp chia sẻ.