Ronaldo làm xiếc với trái bóng, trêu đùa hai hậu vệ kỳ cựu tuyển Đức nhưng rồi bị cho "ăn hành" tơi tả

THÀNH AN , 10:29 20/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

FIFA bình chọn pha đánh gót kỹ thuật không cần nhìn bóng của Ronaldo là pha xử lý hay nhất loạt trận trong ngày.

Pha bóng diễn ra ở phút 22, cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Đức trong khuôn khổ bảng F, Euro 2020. Đón pha phá bóng lên của đồng đội, Cristiano Ronaldo "cài chết" Mats Hummels, đồng thời tâng bóng nhẹ nhàng qua đầu trung vệ còn lại Antonio Ruediger.

Nhưng chưa hết, trong lúc chờ trái bóng rơi xuống đúng tầm, siêu sao người Bồ Đào Nha giơ tay như giả vờ hứng lấy bóng, rồi điệu đà tung cú đánh gót không cần nhìn, chuyền bóng chuẩn xác cho Bruno Fernandes.

Ronaldo làm xiếc với trái bóng, trêu đùa hai hậu vệ kỳ cựu tuyển Đức trước khi bị cho "ăn hành" tơi tả - Ảnh 2.

Ronaldo đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo nhưng tuyển Bồ Đào Nha vẫn không tránh khỏi thất bại nặng nề (Ảnh: Getty)

Skill ấn tượng của CR7 được FIFA bình chọn là tình huống xử lý hay nhất trong ngày. Dẫu vậy, pha xử lý ngẫu hứng không lâu sau khi ghi bàn mở tỷ số cũng không thể giúp Ronaldo kết thúc trận đấu theo cách mong muốn.

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, tuyển Bồ Đào Nha bị Đức "hành" cho tơi tả. Lối chơi phòng ngự bộc lộ quá nhiều sơ hở của Seleccao giúp các chân sút chủ nhà thi nhau bắn phá khung thành của thủ môn tội nghiệp Patricio.

Tuyển Bồ Đào Nha phải nhận tới 4 bàn thua, trong khi chỉ ghi được thêm 1 bàn của Diogo Jota sau nỗ lực cứu bóng ở đáy biên của chính Ronaldo. Thất bại 2-4 khiến đoàn quân của HLV Fernando Santos phải kịch chiến với Pháp ở lượt trận cuối để hy vọng giành vé đi tiếp.

Ronaldo làm xiếc với trái bóng, trêu đùa hai hậu vệ kỳ cựu tuyển Đức trước khi bị cho "ăn hành" tơi tả - Ảnh 3.

Ronaldo được an ủi phần nào nhờ cân bằng kỷ lục với huyền thoại Miroslav Klose (Ảnh: Getty)

Dẫu đội nhà thất bại nặng nề, Ronaldo cũng được an ủi phần nào. Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới tuyển Đức giúp CR7 cân bằng kỷ lục ghi bàn ở 2 giải đấu lớn, Euro và World Cup, với tiền đạo huyền thoại người Đức, Miroslav Klose (cùng 19 bàn).