Ronaldo bị cáo buộc vi phạm quy định phòng chống dịch

Hoàng Phương , 12:12 16/10/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Bộ trưởng Bộ Thể thao Ý mới đây đã có những phát biểu chỉ trích ngôi sao Cristiano Ronaldo của Juventus.

Vào ngày 13/10 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha chính thức xác nhận Cristiano Ronaldo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi đang trong đợt phục vụ ĐTQG. Anh lập tức phải rời đội và thực hiện việc cách ly, đồng thời bỏ lỡ trận đấu gặp Thụy Điển.

Ronaldo bị cáo buộc vi phạm quy định phòng chống dịch - Ảnh 1.

Ronaldo theo dõi các đồng đội tại ĐTQG thi đấu khi đang trong thời gian cách ly

Ngay chiều ngày 14/10, CR7 lập tức lên máy bay rời Bồ Đào Nha để trở về Italia trên chuyến bay đặc biệt mang số hiệu Bombardier Learjet 45XR LX-ONE. Tất nhiên trong suốt quá trình di chuyển và khi đến nước Ý, anh vẫn luôn phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, sự việc này đã vấp phải sự chỉ trích của Bộ trưởng Bộ thể thao Italia Vincenzo Spadafora. Vị quan chức này đã công khai phát biểu: "Với việc không có sự cấp phép của các cơ quan y tế, tôi nghĩ cậu ấy đã vi phạm các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19."

Ronaldo bị cáo buộc vi phạm quy định phòng chống dịch - Ảnh 2.

Chuyến bay đưa Ronaldo về Turin nhận phải sự phản đối từ Bộ trưởng Thể thao Ý

Trong khi đó, CLB chủ quản của Ronaldo là Juventus lại có những phát biểu trái ngược. Bianconeri khẳng định chuyến bay vừa qua đã được cho phép từ chính quyền theo đúng như yêu cầu của Ronaldo, anh cũng sẽ tự cách ly tại nhà riêng sau khi đến Turin nên chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực nào đến tình hình chung.

Xoay quanh vụ việc này, điều mà người hâm mộ đang quan tâm nhất là liệu Ronaldo có thể kịp nhận kết quả âm tính để góp mặt trong trận đấu gặp Barcelona ở vòng bảng Champions League. Bởi nếu đúng như dự kiến ban đầu thì đây sẽ là lần đầu tiên CR7 và Messi chạm trán nhau kể từ khi siêu sao người Bồ Đào Nha rời thành Madrid vào năm 2018.