Ronaldinho chính thức được trả tự do sau 5 tháng chịu ngồi tù và quản thúc tại Paraguay

AB , 11:51 25/08/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Tuy nhiên, siêu sao người Brazil vẫn phải nộp thêm khoản tiền phạt 90.000 USD.

Sau hơn 5 tháng bị kìm kẹt tại Paraguay sau khi nhập cảnh trái phép vào quốc gia này, cuối cùng Ronaldinho cùng anh trai ruột cũng được trả tự do sau phiên tòa được diễn ra vào ngày 24/8 (theo giờ địa phương).

"Không có bằng chứng cho thấy Ronaldinho có những suy nghĩ hay hành động phạm pháp có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng", một trong các công tố viên tuyên bố. Cựu danh thủ 40 tuổi được cho cũng không biết hộ chiếu của mình đã bị làm giả.

Tuy nhiên do nhập cảnh trái phép, Ronaldinho vẫn phải nộp thêm 90.000 USD, còn anh trai mất 110.000 USD. Hồ sơ phạm tội của Ronaldinho đã được xóa và nhà vô địch World Cup 2002 được phép trở về quê nhà Brazil bất kỳ thời điểm nào.

Ronaldinho chính thức được trả tự do sau 5 tháng chịu ngồi tù và quản thúc tại Paraguay - Ảnh 1.

Ronaldinho chính thức được trả tự do sau 5 tháng chịu ngồi tù và quản thúc tại Paraguay - Ảnh 2.

Hình ảnh của Ronaldinho trong phiên tòa được tổ chức vào ngày 24/8. Ảnh: Reuter.

Ronaldinho cùng anh trai bị cảnh sát bắt vào ngày 6/3 vì sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh vào Paraguay. Sau đó, chủ nhân của 2 Quả bóng vàng đã phải ngồi tù trong hơn 1 tháng và phải đón sinh nhật lần thứ 40 ở sau song sắt.

Tới giữa tháng 4, Ronaldinho chấp nhận chi 1,6 triệu USD tiền bảo lãnh để được ra tù và chịu quản thúc ở khách sạn Palmaroga kể từ đó cho tới nay.

Trong một buổi phỏng vấn hồi tháng trước, Ronaldinho chia sẻ anh sẽ trở về Brazil thăm mẹ cùng gia đình sau khi được tự do. Tiếp đó, nhiều khả năng cựu danh thủ sinh năm 1980 sẽ tới định cư ở Tây Ban Nha.