Rộ tin Trần Đình Trọng âm thầm lên bàn mổ và nghỉ hết năm 2020, đại diện Hà Nội FC nói gì?

HIẾU LƯƠNG , 07:35 02/09/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trung vệ Trần Đình Trọng được cho phải tiến hành phẫu thuật trong TP.HCM để chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối gặp phải từ giữa năm 2019.

Theo đó, trung vệ sinh năm 1997 được xác định phải tiến hành tiểu phẫu ở sụn chêm đầu gối trái. Kế hoạch ban đầu là mổ tại Hàn Quốc nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đình Trọng chỉ có thể mổ tại bệnh viện ở TPHCM. Với việc này, Đình Trọng sẽ nghỉ hết năm 2020.

Rộ tin Trần Đình Trọng âm thầm lên bàn mổ và nghỉ hết năm 2020, đại diện Hà Nội FC nói gì? - Ảnh 1.

Đình Trọng được khẳng định sẽ phải nghỉ thi đấu hết năm 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

Thông tin này được lan truyền rộng rãi vào tối 1/9. Phía Hà Nội FC cho biết thông tin Đình Trọng phải nghỉ hết năm 2020 là chính xác. Về việc phẫu thuật, Đình Trọng đã thực hiện từ đầu tháng 8, không phải gần đây. Trung vệ 23 tuổi tiếp tục tập hồi phục ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Tuy nhiên, với việc Đình Trọng phải nghỉ hết năm 2020, chấn thương mà trung vệ này đang phải đối mặt phức tạp hơn dự kiến.

Đình Trọng gặp chấn thương đứt dây chằng đầu gối vào tháng 6/2019 sau đó anh được sang Singapore phẫu thuật. Anh tập hồi phục và chạy đua với thời gian để kịp dự SEA Games 2019 lẫn VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, Đình Trọng chỉ kịp dự VCK U23 châu Á, thi đấu 3 trận trong trạng thái thể lực không đảm bảo đá hết 90 phút.

Sau giải đấu, Đình Trọng về hội quân cùng Hà Nội FC. Anh có thi đấu thêm 1 trận giao hữu với CLB Viettel. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy đau đầu gối, chưa đạt thể trạng tốt nhất và được xác định vẫn ra dịch ở đầu gối trái.

Rộ tin Trần Đình Trọng âm thầm lên bàn mổ và nghỉ hết năm 2020, đại diện Hà Nội FC nói gì? - Ảnh 2.

Đình Trọng gặp chấn thương đứt dây chằng đầu gối trái vào tháng 6/2019 (Ảnh: Thủ Khúc)

Đến tháng 3/2020, Đình Trọng sang Singapore để tái khám. Tại đây, Đình Trọng được chẩn đoán dây chằng chéo trước đầu gối trái sau phẫu thuật hồi phục tốt nhưng do sớm trở lại tập luyện và thi đấu nên bị viêm sụn chêm ngoài. Chưa dừng lại ở đó, anh còn bị giãn dây chằng bên mác cấp độ 1, tức ở mức nhẹ. Chính điều này khiến Trọng chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Bác sĩ phẫu thuật cho Đình Trọng rất không hài lòng với cách hồi phục của anh sau khi về Việt Nam. Cụ thể, Đình Trọng đã hồi phục không đúng cách khi quá vội vàng trở lại tập luyện cường độ cao và thi đấu quá sớm. Theo liệu trình của phía bệnh viện tại Singapore, Đình Trọng cần nhiều thời gian hơn mới hồi phục hoàn toàn.

Rộ tin Trần Đình Trọng âm thầm lên bàn mổ và nghỉ hết năm 2020, đại diện Hà Nội FC nói gì? - Ảnh 3.

Sau 6 tháng phẫu thuật và hồi phục, Đình Trọng đã thi đấu ở VCK U23 châu Á 2020 và khiến bác sĩ Singapore không hài lòng do trở lại quá sớm (Ảnh: Tiến Tuấn)

Đến tháng 5/2020, Đình Trọng đến Trung tâm PVF để tập hồi phục. Chuyên gia Nguyễn Trọng Hương của PVF chia sẻ nhiều dấu hiệu tích cực nhưng cũng cần ít nhất 3 tháng để có kết quả tốt nhất.

"Đình Trọng trước mắt cần 3 tháng. Đình Trọng bị vấn đề bên trong khớp gối, một phần sụn khớp gối. Cậu ấy đang được lên chương trình giảm tải lên sụn đầu gối, áp dụng thêm quy trình tăng cường sức mạnh trong 1-2 tuần tới, đặt tải trọng trở lại lên khớp gối. Hiện tại, Đình Trọng phản hồi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn", chuyên gia Hương cho hay.

Tuy nhiên, sau 3 tháng tập hồi phục, Đình Trọng vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Thông tin anh phải nghỉ hết năm 2020 chắc chắn khiến Hà Nội FC không vui trong bối cảnh đang đặt mục tiêu cao ở cả Cúp quốc gia lẫn V.League mùa này.