Rio Ferdinand: "Cầu thủ Atletico nên cảm thấy xấu hổ vì những trò hề ấy'

Tuấn Hoàng , 08:03 14/04/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Rio Ferdinand chỉ trích hành vi bạo lực của các cầu thủ Atletico sau trận hòa 0-0 trước Man City ở tứ kết lượt về Champions League.

"Chúng ta đã chứng kiến cách ứng xử đáng hổ thẹn từ một số cầu thủ Atletico. Họ nên cảm thấy xấu hổ vì điều đó, đặc biệt là Savic. Dưới góc độ bóng đá, Atletico đã khiến Man City trải qua khoảng thời gian khó khăn. Tuy nhiên, bạn sẽ không thấy muốn thấy những gì diễn ra cuối trận đâu", Rio Ferdinand lên án những hình ảnh xấu xí trong và sau trận Atletico 0-0 Man City ở tứ kết lượt về Champions League trên BT Sport.

Cựu trung vệ MU cũng nhận định Atletico đã có trận đấu tốt và khiến Man City phải gặp khó. "Công bằng mà nói Atletico đã chơi rất sòng phẳng. Họ khiến Man City phải chơi theo cách mà chúng ta không thường thấy trong thời gian qua. Atletico thật sự đã khiến Man City đánh mất nhịp độ chơi bóng và khiến họ lạc lối", Ferdinand nhận xét.

Rio Ferdinand: "Cầu thủ Atletico nên cảm thấy xấu hổ vì những trò hề ấy' - Ảnh 1.

Khung cảnh hỗn loạn vào cuối trận khi các cầu thủ Man City và Atletico lao vào nhau

Cùng bàn bình luận, cựu hậu vệ Man City, Joleon Lescott nói thêm: "Nhìn chung, Atletico đã làm tốt ở trận lượt về nhưng 10 phút cuối cùng thì thật đáng quên. Thành thật mà nói, Simeone phải chịu trách nhiệm vì ông ấy dường như khuyến khích cầu thủ làm thế. Đó không phải là điều bạn muốn nhìn thấy từ một HLV hàng đầu của bóng đá châu Âu".

Phút 89, Phil Foden bị Felipe xoạc ngã trong nỗ lực đột phá bên đường biên. Thấy đối phương nằm sân, trung vệ Savic bèn kéo Foden đứng dậy. Zinchenko đứng gần đó, xông vào ngăn cản. Các cầu thủ khác của Man City nhanh chóng ập đến, Sterling đẩy vào lưng Savic, châm ngòi cho xung đột. Trung vệ người Montenegro bị ghi lại cảnh húc vào mặt Sterling.

Rio Ferdinand: "Cầu thủ Atletico nên cảm thấy xấu hổ vì những trò hề ấy' - Ảnh 2.

Tình huống dẫn đến ẩu đả

Savic được kéo ra xa, nhưng tiếp tục bị hậu vệ Nathan Ake túm cổ áo. Sau khi đám đông được giải tán, Savic còn có pha túm tóc Grealish. Tình huống kết thúc với tấm thẻ vàng cho Savic và thẻ đỏ gián tiếp với Felipe.

Sau khi trận đấu kết thúc, trung vệ người Montenegro và tiền vệ người Anh tiếp tục to tiếng với nhau khi bước vào đường hầm của sân vận động Wanda Metropolitano. Savic và Grealish đã đánh nhau, khiến 8 cảnh sát phải gấp rút can thiệp.

Cầu thủ Atletico, Man City to tiếng và ném đồ vật vào nhau sau khi trận đấu khép lại

https://sport5.vn/rio-ferdinand-cau-thu-atletico-nen-cam-thay-xau-ho-vi-nhung-tro-he-ay-20220414060153865.htm