Real Madrid có thực sự cần Ronaldo?

Trần Giang , 21:11 17/08/2021 | Chuyển nhượng

Chia sẻ

Tin đồn chuyển nhượng đang "kết nối" Real Madrid và Cristiano Ronaldo. Nhưng liệu đó là sự thật, hay chỉ là một chiêu trò truyền thông?

Rạng sáng 17/8, chương trình truyền hình El Chiringuito TV (Tây Ban Nha) đưa tin HLV Carlo Ancelotti muốn Cristiano Ronaldo quay trở về Santiago Bernabeu.

Tuy nhiên, trên trang Twitter của mình, Ancelotti lại viết: "Cristiano là huyền thoại của Real Madrid. Cậu ấy có tất cả tình yêu và sự tôn trọng của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ cân nhắc việc ký hợp đồng với Cristiano". 

Thuyết âm mưu: Real Madrid có thực sự cần Ronaldo? - Ảnh 1.

Không lâu sau, tờ Corriere dello Sport (Ý) tiết lộ người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo chủ động liên hệ với Manchester City. Tuy vậy, đội chủ sân Etihad đang tích cực chèo kéo Harry Kane từ Tottenham Hotspurs chứ không phải CR7. 

Trong khi đó, từ năm ngoái đến nay, Ronaldo không phải ưu tiên hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng của Real ở vị trí tiền đạo. Kylian Mbappe mới là cái tên khiến "Kền kền trắng" thèm muốn nhất. 

Thông tin Ancelotti muốn nhà vô địch Euro 2016 trở lại khoác áo Real rõ ràng có sự mâu thuẫn thấy rõ so với 2 thông tin còn lại. Khả năng Ronaldo quay về đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không ở mức cao. Nhưng vì sao, thông tin đó vẫn được tung ra và lan truyền rộng rãi?

Lý do đến từ việc nhà báo Edu Aguirre (El Chiringuito TV) tung ra thông tin này. Aguirre có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Ronaldo. Anh bắt đầu kết thân với cựu sao Manchester United từ năm 2017. Kể từ đó đến nay, hàng loạt hình ảnh chụp chung với Ronaldo xuất hiện với cường độ tương đối thường xuyên trên trang Instagram của Aguirre. 

15 bức ảnh cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa Aguirre và Ronaldo

Không ngoại trừ khả năng, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nhờ người bạn thân của mình phao tin Ancelotti muốn anh trở về Bernabeu. Nhưng vì sao chúng ta lại có quyền nghi ngờ điều đó?

Trước hết, phải nói đến việc Ronaldo đang muốn tháo chạy khỏi Juventus càng sớm càng tốt. Bởi trong 3 mùa giải cựu sao Sporting Lisbon đầu quân cho "Bà đầm già thành Turin", Juventus đều bị loại sớm và thi đấu dưới kỳ vọng tại Champions League. 

Mùa 2018/19, thầy trò HLV Max Allegri nhận thất bại với tổng tỷ số 2-3 trước Ajax Amsterdam ở vòng tứ kết. Mùa 2019/20, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri thua Lyon ở vòng 1/8 vì luật bàn thắng sân khách. Tới mùa 2020/21, Juventus chia tay giải đấu ở vòng 16 đội khi bị Porto đánh bại cũng vì luật bàn thắng sân khách. 

Ở mùa bóng vừa qua, thầy trò HLV Andrea Pirlo cũng để mất chức vô địch Serie A vào tay Inter Milan dù cho Juventus bước vào giải đấu này với tư cách đương kim quán quân. Bianconeri đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 78 điểm, kém Nerazzuri tới 13 điểm.

Trong khi đó, Ronaldo lại là mẫu cầu thủ vô cùng giàu tham vọng. Siêu sao sinh năm 1985 không bao giờ hài lòng với bản thân mình và luôn muốn chinh phục mọi chiếc cúp ở mọi giải đấu. 

Chính vì vậy, Ronaldo có thể đã nhờ Aguirre đưa tin Ancelotti muốn có sự phục vụ của anh để gây chú ý và "làm giá" ở phiên chợ hè 2021. Bên cạnh đó, các trang mạng xã hội của El Chiringuito TV và Aguirre đều có lượng người follow lớn cũng như lượng tương tác rất tốt. 

Aguirre có tầm ảnh hưởng không khác gì một KOL đích thực. Vậy nên những tin tức có liên quan đến một huyền thoại bóng đá nổi tiếng như Ronaldo luôn được lan truyền với tốc độ khủng khiếp khi được đăng tải trên các trang mạng xã hội này. 

Sau khi Ancelotti đính chính việc mình chưa nghĩ tới chuyện chiêu mộ CR7, có thể thấy đây chỉ là chiêu trò tạo tin đồn giả thường thấy trong thế giới bóng đá ở mỗi kỳ chuyển nhượng.