Rashford phản bác tin đồn kiếm lợi từ việc làm từ thiện

Trần Giang , 19:34 21/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Cảm thấy bất bình vì tin đồn trục lợi từ các hoạt động thiện nguyện, Marcus Rashford đã sử dụng trang Twitter cá nhân của mình để phản pháo một tờ báo lớn tại Anh.

"Tôi có nghe nói tờ báo The Spectator đang lên kế hoạch bóc mẽ số tiền mà tôi kiếm được từ việc làm từ thiện trong vòng 18 tháng qua. Trước hết, cần phải làm rõ rằng tôi không cần phải ký hợp đồng quãng cáo với các nhãn hàng. 

Tôi trở thành đối tác của họ để thúc đẩy những công việc ngoài sân cỏ của mình và toàn bộ số tiền mà tôi thu về đều được sử dụng cho các công việc này. Thông qua mối quan hệ của tôi với Burberry (một hãng thời trang sang trọng ở Anh), 1,3 triệu trẻ em đã được hỗ trợ đồ ăn, thức uống. 

Rashford phản bác tin đồn hưởng lợi nhuận từ việc làm từ thiện - Ảnh 1.

Từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Anh đến nay, Rashford đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa

"Những đứa trẻ ấy có một nơi an toàn để đến nhận thực phẩm sau giờ học. Nhờ vào khoản đầu tư hồi tháng 11 của tôi, bọn trẻ cũng có một địa điểm an toàn để lui tới tại kỳ nghỉ hè năm nay". 

"Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa tôi và Macmillan (nhà xuất bản tài liệu giảng dạy tiếng Anh và chương trình giảng dạy dành cho trường học), 80.000 đứa trẻ đã có thể tới trường với những cuốn sách của riêng mình".

"Tôi có nhận được những lời mời quảng cáo không? Câu trả lời là có. Nhưng tôi cũng là cầu thủ của Manchester United, một tuyển thủ quốc gia Anh. Vì sao chúng tôi không được phép làm những việc có ích cho xã hội? Vì sao mọi người lại luôn nghi ngờ rằng có động cơ ở phía sau?".

Rashford phản bác tin đồn hưởng lợi nhuận từ việc làm từ thiện - Ảnh 2.

Rashford từng kêu gọi người hâm mộ, các công ty quyên góp hơn 20 triệu bảng cho tổ chức từ thiện FareShare để phân phát thực phẩm cho trẻ em nghèo trên khắp nước Anh

Đầu tháng 11 năm ngoái, tiền đạo sinh năm 1997 đã thuyết phục thành công Thủ tướng Anh Boris Johnson đồng ý tài trợ thêm 400 triệu bảng để duy trì chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí ở nhiều trường học tại "xứ sở sương mù".

Tháng 10/2020, Rashford vinh dự được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệu Thành viên đế chế Anh (MBE) vì những đóng góp của ngôi sao thuộc biên chế Manchester United cho xã hội. Theo thống kê của tờ The Sunday Times, Rashford đứng đầu trong top 10 nhà hảo tâm hào phóng nhất nước Anh.

Rashford phản bác tin đồn hưởng lợi nhuận từ việc làm từ thiện - Ảnh 3.

Số tiền mà Rashford đã sử dụng để làm từ thiện tương đương với 125% tổng tài sản của anh (20 triệu euro)