Rangnick cần giải quyết những yếu kém của MU, thay vì chỉ chú tâm vào đội hình

HOÀNG ANH , 18:52 28/12/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Trận hoà 1-1 trước đội áp chót Newcastle tồi tệ như những trận đấu cuối cùng dưới thời Ole Solskjaer. Trước khi muốn áp đặt triết lý của mình tại MU, Rangnick nên suy nghĩ xem những con người hiện tại có phù hợp với triết lý của ông hay không.

Nếu Rangnick còn bất kỳ băn khoăn gì về mức độ thách thức của nhiệm vụ sắp tới, chắc hẳn ông đã hình dung rõ ràng sau khi chứng kiến đội bóng của mình chật vật kiếm 1 điểm trước Newcastle, đối thủ trên bờ vực xuống hạng.

Có rất nhiều biểu hiện khiến Rangnick phải tự hỏi, liệu nhóm cầu thủ này đủ khả năng thực hiện triết lý bóng đá của ông hay không. Ví dụ như Fred, chỉ chuyền sai 1 lần trong 43 đường chuyền nhưng lại liên tục để đối thủ nhảy múa ở khu vực sau lưng hàng tiền vệ. Ngoài ra còn là Bruno, mất bóng tới 26 lần. MU không có sự gắn kết và phương pháp tấn công, luôn có những vấn đề ở hàng thủ - bằng chứng là bàn thắng mở tỷ số của Alain Saint-Maximin.

Từ màn trình diễn tại St James Park, huấn luyện viên tạm quyền cần phải quay lại những điều cơ bản, trước khi xem xét áp dụng phong cách và đội hình mới, nếu ông ấy còn định vớt vát hy vọng lọt vào top 4 Premier League mùa này.

Rangnick đứng trên đường biên, lắc đầu và xoa trán. Với nửa giờ còn lại của trận đấu, nhà cầm quân người Đức liên tục nhún vai vì không hiểu tại sao cầu thủ của ông lại hoạt động như vậy. Có một bầu không khí hoài nghi.

Rangnick cần giải quyết những yếu kém của MU, thay vì chỉ chú tâm vào đội hình  - Ảnh 1.

Ngày trở lại, Varane cũng mắc nhiều sai lầm

Rangnick không có nhiều thời gian để giải quyết những vấn đề này. Burnley sẽ đến làm khách tại Old Trafford vào rạng sáng thứ sáu ngày 31/12. Vậy vấn đề là gì? Liệu sơ đồ 4-2-2-2 có quá phức tạp để các cầu thủ nắm bắt được không? Cầu thủ không được phát huy hết khả năng của họ?

Bruno Fernandes, chẳng hạn, không phù hợp đá ở cánh phải. Sự thiếu chất lượng ở hàng tiền vệ khiến Man United rất dễ bị lộ khoảng trống ở trung tâm khi bộ tứ tấn công dâng cao. Chuyển sang sơ đồ 4-1-3-2 trong hiệp hai với Newcastle giúp MU có chút cải thiện, nhưng những vấn đề cơ bản vẫn tồn tại và củng cố luận điểm rằng hệ thống không hẳn là vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Old  Trafford.

Rangnick cần giải quyết những yếu kém của MU, thay vì chỉ chú tâm vào đội hình  - Ảnh 2.

Rangnick cần giải quyết sự yếu kém về thái độ của cầu thủ MU

Có 2 vấn đề mà cựu huấn luyện viên RB Leipzig đang phải đối mặt ở MU. Thứ nhất, có quá nhiều lỗi kỹ thuật và không thể pressing; thứ hai, họ thiếu sự quyết liệt và hung hãn.

HLV 63 tuổi phát biểu trong buổi họp báo sau trận: "Đó không phải vấn đề đội hình, mà là vấn đề về năng lượng, cường độ, tốc độ và cách chúng tôi chơi đối mặt với những cuộc đấu tay đôi. Đây là điều mà chúng tôi phải làm tốt hơn". United thiếu kiểm soát và thiếu chính xác, dường như các cầu thủ cũng thiếu niềm tin vào bản thân mình. 

Ngôn ngữ cơ thể và thái độ của họ cần phải thay đổi. Bruno Fernandes ăn thẻ vàng vì bất đồng quan điểm với trọng tài, Ronaldo suýt bị đuổi sau 1 pha bỏ bóng đá người và Sancho bị tống lên ghế dự bị. Không có gì lạ khi Rangnick muốn đưa Sascha Lense về làm nhà tâm lý học thể thao.

Đó là tất cả vấn đề còn tồn đọng từ người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer. Thuyền trưởng người Đức cũng đen đủi vì mới chỉ có vài tuần để thực hiện ý tưởng của mình, bỗng nhiên các buổi tập phải huỷ bỏ bởi sự bùng phát Covid-19. 16 ngày mới được thi đấu, màn trình diễn ở Newcastle tệ như những trận đấu cuối thời Ole.

Không nên bận tâm đến những lời bàn tán, Rangnick cần giải quyết những vấn đề cơ bản trước khi có thể xây dựng bản sắc của riêng mình.