Rafael Leao – “Mbappe Bồ Đào Nha” đang khuynh đảo trời Âu

PV/VOV.VN , 07:30 17/09/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tiền đạo Rafael Leao đang trình diễn phong độ ấn tượng trong màu áo AC Milan và sẽ là niềm hy vọng của ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2022.

Với 3 bàn thắng và 6 pha kiến tạo sau 8 trận cho AC Milan, Rafael Leao đang là tiền đạo người Bồ Đào Nha có phong độ cao nhất tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Chân sút 23 tuổi đang có khởi đầu mùa giải bùng nổ ở Serie A và Champions League.

Rafael Leao sinh ngày 10/6/1999, từng khoác áo Sporting và Lille trước khi cập bến AC Milan vào năm 2019. Tiền đạo này có biệt danh nghe rất kêu là “Mbappe Bồ Đào Nha”.

Giống như ngôi sao người Pháp, Rafael Leao sở hữu tốc độ, kỹ thuật, luôn sẵn sàng gây đột biến và ghi những bàn thắng đẹp mắt. Dù cao tới 1m88, nhưng Rafael Leao lại có xu hướng đá lệch trái, hoạt động rộng và cầm bóng đột phá, thay vì “mắc võng” trong vòng cấm địa.

Màn trình diễn tiêu biểu cho lối chơi của Rafael Leao chính là trận derby thành Milan vừa qua. Rafael Leao toả sáng với cú đúp bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho Olivier Giroud lập công, giúp AC Milan đánh bại Inter Milan 3-2.

Rafael Leao – “Mbappe Bồ Đào Nha” đang khuynh đảo trời Âu - Ảnh 1.

Rafael Leao liên tục ghi bàn và kiến tạo cho AC Milan. (Ảnh: Getty)

Real Madrid từng được đồn đoán là muốn chiêu mộ Rafael Leao, sau khi “vồ hụt” Kylian Mbappe. Ngoài ra, Chelsea và Arsenal cũng được cho là đã đưa Rafael Leao vào tầm ngắm. Nhưng sau tất cả, Rafael Leao vẫn ở lại AC Milan và đang có mùa giải ấn tượng.

Trước đó, Rafael Leao đã nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2021/2022, khi đóng góp 11 bàn thắng và 10 pha kiến tạo trên hành trình vô địch của AC Milan.

Ở cấp độ ĐTQG, Rafael Leao chưa kịp để lại dấu ấn trong đội hình toàn sao của Bồ Đào Nha. Nhưng nếu cứ giữ phong độ như hiện tại ở AC Milan, thì rất có thể World Cup 2022 sắp tới sẽ là sân khấu của Rafael Leao, giống như Kylian Mbappe từng làm được hồi World Cup 2018./.