Quyết tâm giành "vàng" ở Olympics Tokyo 2020, tuyển bóng rổ nữ Trung Quốc mang tới đội hình khổng lồ

Quang Nhật , 12:01 16/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đội tuyển bóng rổ nữ Trung Quốc đã đạt chiều cao trung bình tốt nhất ở kỳ Olympics sắp tới, vượt qua cả đội tuyển Mỹ.

Ở đất nước tỉ dân như Trung Quốc, những vận động viên bóng rổ với chiều cao trên 2 mét không còn là điều xa lạ. Người hâm mộ trái bóng cam ở đại lục đã được chứng kiến chiều cao 2m29 của huyền thoại Yao Ming, hay 2m27 của cô bé 14 tuổi Zhang Ziyu. Với lợi thế sở hữu những "cây sào", đội tuyển bóng rổ nữ Trung Quốc quyết tâm giành được huy chương vàng ở Olympics Tokyo 2020.

Điều bất ngờ nhất đến từ chiều cao trung bình của đội tuyển bóng rổ nữ Trung Quốc. Họ đã cao hơn hẳn các ngôi sao của bóng rổ nhà nghề WNBA, cũng như đội tuyển bóng rổ nữ của Mỹ. Với 2 trung phong có chiều cao trên 2 mét, tuyển nữ Trung Quốc đã ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch.

Trung Quốc mang đội tuyển bóng rổ nữ cao nhất đến Olympics, vượt cả tuyển Mỹ - Ảnh 1.

Với đội hình cao nhất ở Olympics, các tuyển thử bóng rổ nữ Trung Quốc quyết tâm giành được huy chương vàng danh giá. Số 15 và 13 là hai nữ cầu thủ có chiều cao đáng chú ý nhất ở kỳ Olympics Tokyo 2020

Đội tuyển bóng rổ nữ Trung Quốc sẽ tham dự Olympics Tokyo 2020 có chiều cao trung bình là 1m87. Trong khi đó, các đối thủ của họ đến từ Mỹ cao trung bình 1m86. Với thể chất vượt trội nói trên, Trung Quốc là đội tuyển có chiều cao tốt nhất ở môn bóng rổ nữ ở kỳ Olympics sắp tới. Đây là điều bất ngờ khi thể hình của các nữ tuyển thủ Mỹ luôn là tốt nhất ở đấu trường quốc tế, và giờ đây họ đã bị đội tuyển Trung Quốc vượt qua.

Việc sở hữu hai trung phong cao lớn hàng đầu giải đấu đã nâng tầm vóc của đội tuyển nữ Trung Quốc. Trung phong Li Yueru có chiều cao 2 mét, trong khi Han Xu (số 15) là tuyển thủ có chiều cao vượt trội nhất với 2m05. Ngoài ra, Sun Mengran (số 13) cũng đạt chiều cao 1m97. Với đội hình khổng lồ, đội tuyển Trung Quốc có được rất nhiều lợi thế khi tấn công rổ và đã toàn thắng 3 trận đấu ở vòng loại.

Ngoài thể hình tốt, đội tuyển Trung Quốc vẫn đảm bảo được khía cạnh chuyên môn. Các tuyển thủ đều là ngôi sao từ những CLB chuyên nghiệp ở đại lục. Han Xu, trung phong cao lớn nhất từng được thi đấu chuyên nghiệp ở WBNA, giải bóng rổ nữ số một thế giới. Vì đại dịch Covid bùng phát, Han Xu phải ở lại quê hương và luyện tập để cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Trung Quốc mang đội tuyển bóng rổ nữ cao nhất đến Olympics, vượt cả tuyển Mỹ - Ảnh 2.

Han Xu với chiều cao vượt trội, thậm chí là so với các đồng nghiệp ở Mỹ. Cô đã được thi đấu cho New York Liberty ở giải WNBA vào năm 2019, và phải tạm gác sự nghiệp ở Mỹ vì đại dịch Covid

Kinh nghiệm chính là điều mà HLV và các nữ tuyển thủ Trung Quốc quan ngại. Họ có đến 10/12 cầu thủ lần đầu tiên tham dự Olympics và 3 cầu thủ chỉ mới 22 tuổi, trong đó có hai trung phong tốt nhất. Để có thể chiến thắng ở giải đấu sắp tới, vượt qua đội tuyển Mỹ là ưu tiên lớn nhất của các cầu thủ Trung Quốc. Họ đã để thất bại 88-100 trước các đàn chị đến từ Mỹ vào năm 2018, và giờ đây là cơ hội để "phục thù".

Ở lần đối đầu gần nhất năm 2018, đội tuyển nữ trung quốc đã thất bại 88-100 trước các ngôi sao đến từ Mỹ. Olympics 2020 sẽ là cơ hội để đội bóng từ đại lục phục thù