Quỹ từ thiện của Juan Mata đã làm được gì sau 1 năm thành lập?

PHỤNG HIẾU , 12:45 06/08/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Thay vì đi làm từ thiện, Mata đã tự xây dựng một quỹ riêng và thuyết phục nhiều đồng nghiệp cùng chung tay cứu giúp những số phận kém may mắn hơn trên toàn thế giới.

Common Goal, quỹ từ thiện của Juan Mata từng tuyên bố sẽ thay đổi thế giới, vừa trải qua 1 năm làm việc đầu tiên cùng với những thành tựu rất đáng nể.

Ngày 4/8 một năm trước, Mata đã tự sáng lập lên một quỹ từ thiện riêng, không cần nhà tài trợ để cứu giúp những số phận khó khăn trên toàn thế giới. Common Goal của Mata gây quỹ từ tiền lương của chính các thành viên trong hội, đa phần là các cầu thủ. Trong ngày đầu tiên hoạt động, Mata đã tự trích 1% tiền lương, tương đương 1400 bảng để góp vào quỹ chung.

Với sự giúp đỡ của Juergen Griesbeck, một giáo sư chuyên nghiên cứu về bóng đá đường phố, Mata đã kêu gọi toàn bộ giới cầu thủ trên thế giới tham gia vào Common Goal. Hiện tại, đã có 57 người gia nhập hội từ thiện của Mata, bao gồm thủ thành của Leicester City, Kasper Schmeichel, Alfie Mawson của Fulham, Mats Hummels của Bayern Munich và Giorgio Chiellini của Juventus.

Quỹ từ thiện của Juan Mata đã làm được gì sau 1 năm thành lập? - Ảnh 1.

Sau 1 năm, 57 thành viên của Common Goal đã quyên góp được 615.000 bảng, trong đó 385.000 bảng đã được đem đi làm từ thiện, giúp đỡ 27 dự án bóng đá đường phố trên toàn thế giới.

Trong thời điểm World Cup 2018 diễn ra, Common Goal đã bắt tay với WeWork, Facebook gây dựng 85.000 bảng để giúp các tổ chức bóng đá nhỏ của nhiều nước trên thế giới giải quyết vấn đề phân biệt giới tính, cân bằng giáo dục với thể thao và hòa nhập với xã hội.

Cách đây 2 tuần, Common Goal đã nhận được 1% tiền vé vào cửa của một trận đấu chính thức thuộc UEFA Europa League nhờ sự giúp đỡ của FC Nordsjaelland, Đan Mạch. Kể từ mùa giải này, tất cả các đội bóng thuộc Nordsjaelland, từ U12 đến đội 1, sẽ đều trích lương tuần để đóng góp cho Common Goal.

Quỹ từ thiện của Juan Mata đã làm được gì sau 1 năm thành lập? - Ảnh 2.

"Chúng tôi tin rằng CLB có trách nhiệm giáo dục cho mọi lứa cầu thủ tình thương, lòng nhân ái. Và Common Goal chính là một tổ chức phù hợp để giúp chúng tôi làm điều đó", ông Tom Vernom, chủ tịch của Nordsjaelland chia sẻ. "Điều quan trọng là các cầu thủ cần phải biết cuộc sống xung quanh họ đang diễn ra như thế nào. Họ cần đóng góp một phần nhỏ vào lợi ích chung của toàn nhân loại".

Dự kiến sau Nordsjaelland, nhiều CLB ở giải hạng dưới Anh sẽ tham gia vào Common Goal của Juan Mata.

Manchester United 2-1 Real Madrid | Highlights ICC 2018