Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh rơi nước mắt, đổ gục sau trận thua của đội tuyển Việt Nam

Bảo Bình , 02:16 08/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam đã để thua 2-3 đầy tiếc nuối trước đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 Wolrd Cup 2022.

Highlights Trung Quốc 3-2 Việt Nam

Quế Ngọc Hải ngồi thẫn thờ tiếc nuối, Duy Mạnh đổ gục sau trận thua của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi bước vào trận đấu với đội tuyển Trung Quốc lúc 0h ngày 8/20 theo giờ Việt Nam (Ảnh: AP)

Ở hiệp 1 của trận đấu, tuyển Việt Nam liên tiếp gặp những khó khăn khi đối thủ có nhiều đường tấn công liên tiếp về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường và gây sức ép cho cầu thủ Việt Nam

Quế Ngọc Hải ngồi thẫn thờ tiếc nuối, Duy Mạnh đổ gục sau trận thua của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Dù bị dẫn trước 2 -0 nhưng Hồ Tấn Tài khi được vào sân thay người và Tiến Linh đã nỗ lực gỡ hoà 2-2 (Ảnh: AP)

Quế Ngọc Hải ngồi thẫn thờ tiếc nuối, Duy Mạnh đổ gục sau trận thua của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Tuy nhiên, ở những phút cuối cùng tuyển Trung Quốc đã ghi bàn ấn định tỉ số 3-2 (Ảnh: AP)

Quế Ngọc Hải ngồi thẫn thờ tiếc nuối, Duy Mạnh đổ gục sau trận thua của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Duy Mạnh gục ngã, đội trưởng Quế Ngọc Hải ngồi thẫn thờ sau trận đấu vì để thua quá đáng tiếc (Ảnh: AP)

Giọt nước mắt rơi trên gương mặt các tuyển thủ Việt Nam

Quế Ngọc Hải ngồi thẫn thờ tiếc nuối, Duy Mạnh đổ gục sau trận thua của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 6.

Các hậu vệ của tuyển Việt Nam đã không thể ngăn chặn được những mũi tấn công nhanh, sắc của đối thủ (Ảnh: AP)

Quế Ngọc Hải ngồi thẫn thờ tiếc nuối, Duy Mạnh đổ gục sau trận thua của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 7.

Các cầu thủ Việt Nam chỉ biết ôm mặt sau khi "đánh rơi" điểm số đầu tiên (Ảnh chụp màn hình)

Ở trận đấu này tuyển Trung Quốc đã ở thế chủ động, thể hiện sự vượt trội về thể lực và thể hình trước các học trò của HLV Park Hang-seo

Như vậy, tuyển Việt Nam đã chính thức không có điểm số khép lại trận đấu thứ 3, phía trước sẽ còn nhiều khó khăn với thầy trò HLV người Hàn Quốc (Ảnh: AP)