Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng được rút ngắn thời gian cách ly, sớm về nhà với gia đình

Các thành viên của Viettel FC nhận tin vui khi được rút ngắn thời gian cách ly từ 21 xuống còn 14 ngày.

Theo thông báo ban đầu, các thành viên của Viettel FC vừa trở về từ Thái Lan để tham dự AFC Champions League phải cách ly 21 ngày tính từ ngày 12/7. Tuy nhiên, trong công văn mới nhất của Bộ Y tế, các cầu thủ đã hoàn thành 2 mũi tiêm vaccine Covid-19 sẽ chỉ phải cách ly tập trung 14 ngày. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 13, họ có thể về nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Như vậy, những tuyển thủ của Viettel FC như Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Thanh Bình có thể về với gia đình vào ngày 27/7. Đó là tin rất vui bởi họ đã xa nhà được gần 3 tháng, một quãng thời gian quá dài.

Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng được rút ngắn thời gian cách ly, sớm về nhà với gia đình  - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng trong khu cách ly (Ảnh: FBNV)

Điều này còn ý nghĩa hơn với các ông bố trẻ như Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng, được về với những thiên thần nhỏ lúc này hẳn sẽ có ý nghĩa hơn bất kỳ điều gì khác. Gia đình sẽ giúp các cầu thủ lấy lại sự cân bằng về tinh thần sau khi trải qua thời gian dài tập luyện, thi đấu và sinh hoạt tập trung trong một vòng tròn khép kín.

Tại AFC Champions League 2021, Viettel FC đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá. Dù chỉ giành được 2 chiến thắng sau 6 lượt trận, thế nhưng việc được tranh tài ở giải đấu danh giá nhất cấp CLB đã mang đến kinh nghiệm cho các cầu thủ. Thành tích này của Viettel FC cũng giúp Việt Nam tích lũy thêm điểm số để có thể tăng suất tham dự AFC Champions League vào các năm tới.