Quang Hải mặt đỏ gay sau trận hoà tiếc nuối, cầu thủ Hà Nội FC tổ chức sinh nhật cho người đặc biệt

HIẾU LƯƠNG , 07:04 30/10/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hà Nội FC chỉ có được trận hoà 0-0 trước Viettel vào tối 29/10 tại sân Hàng Đẫy, qua đó mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vào tay Sài Gòn FC.

 - Ảnh 1.

Viettel có trận đấu tốt trước Hà Nội FC và có được điểm số quan trọng trong cuộc đua vô địch V.League 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

Không phá lưới được Nguyên Mạnh, nhiều cầu thủ Hà Nội FC bày tỏ sự thất vọng và buồn bã. Quang Hải ôm mặt, gương mặt đỏ gay. Nhiều người đã tưởng tiền vệ sinh năm 1997 bật khóc 

 - Ảnh 3.

Sau vài phút ngồi nghỉ tại khu kỹ thuật, Quang Hải cùng nhóm cầu thủ vừa thi đấu di chuyển về phòng thay đồ, bỏ lỡ chương trình tổ chức sinh nhật cho bầu Hiển

 - Ảnh 4.

Ở trận này, Quang Hải không có cơ hội rảnh chân để dứt điểm. Trước những quả đá phạt, Quang Hải cũng không tạo được sự khác biệt

 - Ảnh 5.

Hà Nội FC bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận này, đặc biệt là tiền đạo Pape Omar Faye. Anh mới quay trở lại sau chấn thương và chưa có cảm giác bóng tốt nhất

Không có được chiến thắng, phần tổ chức sinh nhật cho ông bầu Đỗ Quang Hiển cũng bớt niềm vui. Cầu thủ Hà Nội FC chuẩn bị hoa và bánh gato dành tặng ông bầu

 - Ảnh 7.

Các cầu thủ bắt nhịp hát chúc mừng sinh nhật cho bầu Hiển ngay tại khu kỹ thuật sân Hàng Đẫy

 - Ảnh 8.

Trận hoà này giúp Viettel vẫn bảo toàn được ngôi số 1 V.League 2020. Trong khi đó, Hà Nội FC tụt xuống thứ 3, do ở trận đấu cùng giờ, Sài Gòn FC đánh bại Than Quảng Ninh 2-1. Hiện tại, Viettel có 35 điểm, Sài Gòn FC và Hà Nội FC lần lượt có 34 và 33 điểm