Quang Hải đòi trọng tài rút thẻ đỏ cho Bùi Tiến Dũng ngay trước mặt đàn anh và cái kết

HIẾU LƯƠNG , 07:03 30/10/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã nhầm tưởng trọng tài Nguyễn Ngọc Châu quên rút thẻ đỏ cho trung vệ Bùi Tiến Dũng trong trận Viettel hoà Hà Nội FC 0-0 vào tối 29/10.

Giữa hiệp 2, Bùi Tiến Dũng có pha ngăn cản Rimario phản công nhanh. Tiền đạo của Hà Nội FC cũng đáp lại bằng pha giật cùi chỏ nhưng không đi trúng người trung vệ của Viettel (Ảnh: Hiếu Lương0

 - Ảnh 2.

Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu ngay lập tức rút thẻ vàng. Nhiều cầu thủ chưa xác định được ông Châu rút thẻ vàng cho ai. Quang Hải tiến tới ra dấu hiệu số 2, anh nhắc trọng tài Châu đây là thẻ vàng thứ hai của Bùi Tiến Dũng trong trận

 - Ảnh 3.

Trung vệ đội trưởng của Viettel phải nhận 1 thẻ vàng sau pha truy cản trái phép Văn Quyết ở hiệp 1

 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, trọng tài Châu chỉ đích danh người nhận thẻ vàng là Rimario. Bùi Tiến Dũng không bị phạt thẻ

 - Ảnh 5.

Quang Hải cười trừ sau pha tranh cãi bất thành. Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Bùi Tiến Dũng cũng xứng đáng nhận thẻ vàng ở tình huống này vì truy cản trái phép một pha phản công nhanh. Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng thì nhận định pha phạm lỗi của Bùi Tiến Dũng không xứng đáng phải nhận thẻ phạt

 - Ảnh 6.

Một số cầu thủ Viettel cũng tưởng trọng tài Châu định rút thẻ vàng thứ hai cho Bùi Tiến Dũng nên có phản ứng quyết liệt. Trung vệ Quế Ngọc Hải hiểu chuyện hơn nên can ngăn, tránh phản ứng với trọng tài dẫn đến thẻ phạt đáng tiếc

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Viettel có nhiều pha va chạm quyết liệt. Tính chất quan trọng của trận đấu khiến các cầu thủ làm nhiều cách để ngăn cản đối phương có bóng tấn công

 - Ảnh 8.

Ngay giữa hiệp 1, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đã phải rời sân bằng cáng. Anh được chẩn đoán gặp chấn thương gân khoeo

 - Ảnh 9.

Tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cũng có 1 lần phản ứng mạnh với trọng tài chính. Anh cho rằng trọng tài đã sai khi để Viettel được hưởng quả ném biên trước đó

 - Ảnh 10.

Giành được 1 điểm, Viettel cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trước đối thủ khó chơi nhất trong 3 vòng đấu cuối. Viettel có 35 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp sau lần lượt là Sài Gòn FC và Hà Nội FC với 34 và 33 điểm