Profile cầu thủ vào bóng thô bạo khiến Tuấn Anh rời sân: Mới 19 tuổi, được HLV Shin Tae-yong "cưng chiều"

Pratama Arhan Alif, người được cư dân mạng Việt Nam "săn lùng" sau khi vào bóng thô bạo với Tuấn Anh hóa ra là một thần đồng của bóng đá Indonesia.

Pratama Arhan Alif, năm nay mới 19 tuổi, được coi là một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất của bóng đá Indonesia. Anh nổi lên từ năm 2020, khi được HLV Shin Tae-yong chú ý. Ở Menpora Cup 2021, giải đấu thường niên được tổ chức trước mỗi mùa bóng ở Indonesia, Pratama Arhan Alif đã được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Pratama Arhan Alif thi đấu 300 phút, có 29 lần đánh chặn thành công trong suốt giải đấu. Không những vậy, anh còn ghi được 2 bàn thắng. Một trong số đó còn lọt vào top 5 bàn đẹp nhất giải. Cầu thủ mới 19 tuổi sở hữu nhiều kỹ năng đặc biệt như đá phạt hay ném biên xa. Cũng tại giải giao hữu này, Pratama có 1 pha kiến tạo từ cú ném biên khá "dị" của mình.

Ngay trong lần đầu xe Pratama thi đấu, HLV Shin Tae-yong đã "phải lòng" tài năng trẻ này. Chỉ trong thời gian ngắn, Pratama được trải nghiệm bầu không khí từ U19. U22 đến đội tuyển quốc gia.

Profile cầu thủ vào bóng thô bạo khiến Tuấn Anh rời sân: Mới 19 tuổi, được HLV Shin Tae-yong "cưng chiều"  - Ảnh 1.

Pratama Arhan Alif chơi ấn tượng tại các giải trẻ Indonesia

"Chúng tôi đánh giá cao và tự hào về Arhan, người có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao. Trong số rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, cậu ấy có thể sớm được gọi vào đội tuyển quốc gia Indonesia ", giám đốc PSIS Semarang, Wahyu Winarto nói về gà cưng của mình. Không lâu sau, Pratama được lựa chọn trong danh sách đến vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, những gì mà NHM Việt Nam nhớ đến anh chẳng phải là những pha bóng đẹp, thay vào đó là pha vào bóng vô cùng thô bạo với Tuấn Anh.

Profile cầu thủ vào bóng thô bạo khiến Tuấn Anh rời sân: Mới 19 tuổi, được HLV Shin Tae-yong "cưng chiều"  - Ảnh 2.

Pha vào bóng đáng trách của Pratama Arhan Alif với Tuấn Anh (Ảnh: Hiếu Lương/ từ Dubai, UAE)

Ước mơ được chơi tại Manchester City

Pratama Arhan từng chia sẻ rằng anh có ước mơ được thi đấu ở nước ngoài trong tương lai. Pratama Arhan thực sự muốn đầu quân cho câu lạc bộ tại Premier League, Manchester City.

Sự quan tâm của Arhan dành cho Manchester City đã có từ lâu. Thành công của The Citizens trong vài mùa giải gần đây khiến anh đặc biệt yêu thích.

"Nếu tôi được chọn chơi ở nước ngoài, tôi muốn khoác áo cho Manchester City. Họ là đội bóng yêu thích của tôi và chơi cho Manchester City là một giấc mơ từ khi tôi còn nhỏ", Pratama Arhan chia sẻ vào năm 2020.