Pique nhận được đề nghị "bán thân" từ đội bóng hạng hai Tây Ban Nha

ANH TÚ , 13:19 04/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Để giải quyết vấn đề tài chính hiện tại, CLB Reus Deportiu đang chơi tại giải hạng hai Tây Ban Nha đã gửi lời đề nghị bán mình cho Gerard Pique.

Chuyện là Reus Deportiu đang lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính và nợ lương cầu thủ suốt nhiều tháng qua. Sau 16 vòng đầu ở Segunda Divison mùa này, đội bóng xứ Catalan đang xếp thứ 20/22 với 13 điểm. Tới ngày 6/12 tới đây, nếu Reus Deportiu không chứng minh được khả năng tài chính (có ít nhất 5 triệu euro trong tài khoản), họ sẽ bị đánh tụt hạng.

Vì lý do này, đội bóng hiện thuộc sở hữu của Joan Oliver, cựu giám đốc Barcelona đã gửi lời đề nghị tới Pique. Được biết, mức giá để sở hữu đội bóng tí hon này rơi vào khoảng 5 triệu euro. Tuy nhiên, phía Pique vẫn chưa có phản hồi chính thức dù thời hạn mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đưa ra cho Reus Deportiu đã tới gần.

Pique nhận được đề nghị bán thân từ đội bóng hạng hai Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Pique đứng trước cơ hội trở thành ông chủ của một đội bóng khi còn đang thi đấu.

Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng Catalan này gửi yêu cầu giải cứu đến Pique. Bên cạnh việc trung vệ của Barcelona xuất thân từ Catalan, anh còn là người sáng lập tập đoàn đầu tư Kosmos. Hồi tháng 9 vừa qua, Pique cùng các cộng sự của mình đã đề xuất đầu tư 3 tỷ USD nhằm cải cách giải tennis có tuổi đời 118 năm - Davis Cup.

Ngoài ra, trung vệ của Barcelona cũng từng úp mở dự định mua 1 đội bóng và thành lập 1 giải đấu riêng trong tương lai. Kế hoạch này nhiều khả năng sẽ được tiến hành ngay khi anh quyết định treo giày.