Phút trải lòng ưu tư của thầy Park và nỗi niềm ẩn sau giấc mơ World Cup nơi HLV Troussier

LINH ĐAN , 13:52 01/03/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

'Tôi đã có cuộc trò chuyện với HLV Park Hang-seo sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Ở đó, ông ấy đã có những phút trải lòng thực sự', người bạn thân của thầy Park tiết lộ.

PHÚT TRẢI LÒNG CỦA THẦY PARK

Cụ thể, tiết lộ trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhà báo Jang Won-jae của tờ Impress News (Hàn Quốc) đã kể lại những tâm sự của HLV Park Hang-seo trong ngày cuối dẫn dắt dắt đội tuyển Việt Nam. Ông nhớ lại:

"Tôi đã có cuộc trò chuyện với HLV Park Hang-seo ở Hà Nội sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Ở đó, ông ấy đã có những phút trải lòng thực sự.

Ông Park nói thực sự rất muốn dành tặng một món quà chia tay tới người hâm mộ Việt Nam. Đó là chức vô địch AFF Cup. Tuy nhiên ở trận lượt đi, đội đã không có được màn trình diễn tốt. Và đó là lý do ông ấy cảm thấy có lỗi với CĐV Việt Nam".

Phút trải lòng ưu tư của thầy Park và nỗi niềm ẩn sau giấc mơ World Cup nơi HLV Troussier - Ảnh 1.

Nhà báo Jang Won-jae (trái) có mối quan hệ thân tình với thầy Park. (Ảnh: NVCC)

Ký giả người Hàn Quốc kể tiếp: "Thật khó để xác định chính xác liệu HLV Park Hang-seo có cảm thấy bối rối vì những gì đã diễn ra trên sân bóng hay không.

Nhưng thời điểm đó, ông Park có nói Thái Lan đã chơi một thứ bóng đá phòng ngự hợp lý, không dễ để tuyển Việt Nam có thể kiểm soát, triển khai thế trận theo ý mình.

HLV Park đã chuẩn bị những phương án B, C, D cho hai trận chung kết. Tuy nhiên tuyển Việt Nam đã không thể chơi thứ bóng đá hiệu quả nhất mà đội mong muốn. Ở giải đấu vừa rồi, Thái Lan đã thể hiện tốt hơn. HLV Polking đã làm rất tốt công việc của mình.

Dù sao với cá nhân tôi, mọi chuyện cũng không phải điều gì quá tồi tệ. Tôi vẫn cảm ơn HLV Park Hang-seo với những gì đã mang đến trong 5 năm qua. Đó là quãng thời gian tuyệt vời đối với cả người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc".

Phút trải lòng ưu tư của thầy Park và nỗi niềm ẩn sau giấc mơ World Cup nơi HLV Troussier - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo thất vọng, quăng dây đeo thẻ sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. (Ảnh: Như Đạt)

TÂM TƯ NƠI THẦY PARK VÀ NỖI NIỀM ẨN SAU GIẤC MƠ WORLD CUP CỦA HLV TROUSSIER

Đặc biệt, theo tiết lộ của nhà báo Jang Won-jae, dù đã xác định sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó, tuy nhiên HLV Park Hang-seo vẫn luôn dành sự quan tâm của mình cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Ông Park mong mỏi trong thời gian tới, việc đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục được quan tâm nhiều hơn, sẽ có thêm những trung tâm chất lượng, qua đó giúp tạo ra nguồn lực cầu thủ ngày càng chất lượng hơn.

"Thực ra, ông Park cũng nói 90% thành công ông ấy có được đến từ sức mạnh nội tại của bóng đá Việt Nam. Ông ấy gọi lứa cầu thủ này này là "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam. Rất nhiều cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn… đã được đào tạo bài bản từ khi 10-12 tuổi, rồi họ dần phát triển lên đẳng cấp như bây giờ.

Ông Park có chia sẻ rằng bản thân cảm thấy thực sự ấn tượng với những trung tâm đào tạo bóng đá như HAGL hay PVF. Các học viên ở đây tập luyện với khát khao mãnh liệt.

Với đội tuyển, HLV Park Hang-seo nói rằng mình không cần phải nắn chỉnh gì về kỹ năng cơ bản cả. Ông ấy chỉ đơn giản là lựa chọn những con người mình cần, tập hợp họ lại, rồi xây dựng mọi thứ theo chiến thuật, hệ thống mình mong muốn", nhà báo Jang Won-jae tiết lộ.

Phút trải lòng ưu tư của thầy Park và nỗi niềm ẩn sau giấc mơ World Cup nơi HLV Troussier - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo mong muốn việc đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ có thêm những bước tiên trong tương lai. (Ảnh: Như Đạt)

Ông Jang kể tiếp: "Nhưng ông Park nghĩ nếu chỉ có 2-3 học viện như vậy ở Việt Nam thôi thì chưa đủ. HLV Park Hang-seo hi vọng có thể có nhiều hơn những mô hình như thế. Đồng thời chất lượng giải VĐQG được nâng lên cao hơn.

Ví dụ như ở Thái Lan, có rất nhiều học viện bóng đá, rồi họ gửi các cầu thủ sang Hàn Quốc, Nhật Bản. Khi nền tảng tốt, HLV ĐTQG cũng sẽ có nhiều lựa chọn nhân sự hơn.

Ông Park vừa qua có lẽ cũng biết có một số cầu thủ không đạt được thể trạng tốt nhất, nhưng thực sự không còn ai khác đủ sức để thay thế những người đó. Ví dụ như Quang Hải (cầu thủ mà tôi rất thích), cậu ấy không có phong độ cao ở giải đấu vừa rồi nhưng thực tình cũng không có ai khác đủ tốt để HLV thay thế".

Phút trải lòng ưu tư của thầy Park và nỗi niềm ẩn sau giấc mơ World Cup nơi HLV Troussier - Ảnh 4.

Quãng thời gian ngồi dự bị ở Pau FC khiến Quang Hải không có được phong độ tốt tại AFF Cup 2022. (Ảnh: Như Đạt)

Qua tâm sự của HLV Park Hang-seo, có thể thấy ông mong muốn bóng đá Việt Nam có được nền tảng vững chắc hơn trong tương lai, qua đó nâng cao được vị thế khi bước ra những sân chơi lớn.

Không ai hiểu rõ hơn thầy Park về khó khăn mà đội tuyển Việt Nam gặp phải khi đương đầu với những đội bóng lớn của châu Á. Ông và các học trò đã phải rất chật vật mới giành được 4 điểm ở vòng loại cuối World Cup 2022. Thậm chí đã có lúc ông Park phải thốt lên: "Chưa bao giờ tôi thấy kiếm 1 điểm khó đến vậy".

Và đó cũng chính là nỗi niềm mà HLV Philippe Troussier nhắc đến trong ngày ra mắt truyền thông với cương vị tân HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam, nỗi niềm với hai chữ "nâng tầm".

"HLV Park Hang-seo đã giành được những thành tựu tuyệt vời trong 5 năm qua. Khi tôi chấp nhận thử thách này, nhiệm vụ của tôi là làm thế nào để đạt được những thành tựu lớn hơn, đồng thời giữ vững được vị thế đã có. Và tôi cũng xin nhấn mạnh nhiệm vụ của chúng ta làm làm thế nào để có thể đủ sức đối mặt được với những thử thách ở tầm cao hơn nữa", HLV Troussier nói.

Phút trải lòng ưu tư của thầy Park và nỗi niềm ẩn sau giấc mơ World Cup nơi HLV Troussier - Ảnh 5.

HLV Troussier cũng nhấn mạnh tham vọng dự World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam chính là lý do khiến ông nhận lời đề nghị từ VFF. (Ảnh: Như Đạt)

Chiến lược gia người Pháp sau đó lấy ví dụ cụ thể hơn cho thông điệp của mình: "Ở World Cup 2022, chúng ta đã thấy đội tuyển Nhật Bản đánh bại Đức, Tây Ban Nha, rồi Saudi Arabia vượt qua tuyển Argentina. Gần như tất cả các đội ở châu Á và châu Phi đều có điểm, thậm chí là giành chiến thắng. Điều đó có nghĩa khoảng cách bóng đá đang dần được thu hẹp.

Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thắng được Nhật Bản. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ nếu gặp Nhật Bản 10 trận, liệu Việt Nam có thể thắng được 9 trận, hay chỉ có 1 lần vượt qua họ hay không? Đó mới là vấn đề thực sự cần suy nghĩ".

Cả người tiền nhiệm và người đương nhiệm dẫn dắt ĐTQG đều đau đáu với câu chuyện đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm cao hơn nữa.

World Cup 2026 hiện là đích đến trước mắt để phấn đấu, nhưng bóng đá Việt Nam cũng cần những hoạch định xa hơn, để tấm vé dự World Cup sẽ dần trở thành mục tiêu quen thuộc trong tương lai.