Phụ thuộc Robert Crawford, Thang Long Warriors nhận trái đắng tại game 1 VBA Finals 2020

Mây , 23:00 02/12/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chỉ cần hai hiệp đấu dưới sức của Robert Crawford, Saigon Heat đã giật về chiến thắng đầy quan trọng trước Thang Long Warriors.

Game 1 VBA Finals đã phơi bày rõ ràng yếu điểm của Thang Long Warriors. Đó chính là sự phụ thuộc vào ngoại binh Robert Crawford.

Phụ thuộc Robert Crawford, Thang Long Warriors nhận trái đắng tại game 1 VBA Finals - Ảnh 1.

Robert Crawford có một ngày thi đấu kém hiệu quả

Nói rằng Robert Crawford đang là 1/3 sức mạnh hàng công của Warriors là không hề phóng đại. Anh được HLV Predrag Lukic bật đèn xanh hoàn toàn cho đánh rổ theo ý muốn. Ở thời điểm hiện tại, Crawford sở hữu lối chơi iso ball (đánh cá nhân) cực kì tốt.

Thế nhưng iso chỉ hiệu quả thực sự vào các tình huống cuối trận hoặc khi gặp đội phòng ngự kém. Hai trận thắng trước chính Saigon Heat đã đánh lừa Thang Long về khả năng phòng ngự của đối thủ.

Saigon Heat đã có một lối chơi vô cùng biến hóa trong trận đấu đầu tiên của loạt chung kết VBA 2020. HLV Kevin Yurkus thể hiện sự cao tay khi liên tục thay đổi chiến thuật theo từng giai đoạn.

Đầu trận, Saigon tràn lên tấn công phủ đầu làm Thang Long bị bất ngờ. Tới lúc Thang Long bắt kịp, Saigon lại chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Đặc biệt hôm nay các cầu thủ Saigon Heat đã làm tốt nhiệm vụ "kèm chết" Robert Crawford.

Phụ thuộc Robert Crawford, Thang Long Warriors nhận trái đắng tại game 1 VBA Finals - Ảnh 2.

Bằng lối chơi biến hoá, Saigon Heat lần đầu giải được bài toán Thang Long Warriors ở mùa này

Nếu nhìn thoáng qua, Saigon vẫn chỉ áp dụng lối thủ 1 kèm 1 truyền thống. Thế nhưng sự khác biệt giữa Saigon và 5 đối bóng còn lại đó là khả năng help defense (bọc lót) vô cùng nhanh chóng.

Mỗi khi Robert Crawford có động thái qua người, chỉ cần anh lách vai được qua cầu thủ thứ nhất là ngay lập tức cầu thủ thứ hai của Saigon xuất hiện để hỗ trợ. Các học trò của ông Yurkus liên tục đẩy Robert Crawford vào dưới đáy rổ và các tình huống ném rổ khó.

Một ngày thi đấu rớt mồ hôi hột của Crawford không đem lại hiệu quả. Anh ghi được 11 điểm cùng hiệu suất khá tệ 31% FG (ném 5/16). Hiệu suất ném 3 điểm của anh còn tệ hơn khi chỉ dừng lại ở 20%. Trận đấu hôm nay nếu không có sự xuất sắc của Đặng Thái Hưng và Hoàng Thế Hiển, Thang Long Warriors chắc chắn sẽ nhận một trận thua đậm đà chứ không phải kết quả sát nút 59-55.

Thang Long Warriors sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi nghĩ đến chức vô địch

Đoàn quân của HLV Predrag Lukic sẽ phải tìm ra cách giải bài toán này trước khi quá muộn. Họ không thể cứ mãi cậy nhờ sự tỏa sáng của một con người để giành chức vô địch. Game 2 trong loạt Finals 2020 sẽ diễn ra vào 19h ngày 4/12 tới đây, Saigon Heat vẫn xuất hiện tại VBA Arena với tư cách là đội chủ nhà.

Ảnh: Huy Phạm.