Phóng viên ngỡ ngàng vì không được tác nghiệp tại buổi tập của ĐT Việt Nam do yêu cầu từ phía LĐBĐ Trung Quốc

LĐBĐ Trung Quốc đã đưa ra một quyết định bất ngờ khiến các phóng viên Việt Nam đến tác nghiệp tại UAE không kịp xoay xở.

Cụ thể, ngay trước khi buổi tập của ĐT Việt Nam bắt đầu, các nhân viên tại sân tập đã yêu cầu toàn bộ phóng viên ra ngoài. Theo lời giải thích từ các nhân viên này, đây là yêu cầu của LĐBĐ Trung Quốc với mục đích đảm bảo an toàn quy tắc phòng dịch Covid-19. Các phóng viên theo chân ĐT Việt Nam không nằm trong diện "bong bóng khép kín" do AFC quy định nên LĐBĐ Trung Quốc muốn đóng cửa hoàn toàn các buổi tập không chính thức.

Sớm nhất, các phóng viên Việt Nam chỉ có thể tác nghiệp sau đây 2 ngày nữa, khi đoàn công tác của AFC có mặt tại UAE và đưa ra lời đồng ý. Ở trận đấu sắp tới, Trung Quốc được coi là chủ nhà, nên ban quản lý sân tập tại UAE buộc phải làm theo yêu cầu.

Phóng viên ngỡ ngàng vì không được tác nghiệp buổi tập của ĐT Việt Nam do yêu cầu từ phía LĐBĐ Trung Quốc  - Ảnh 1.

Các nhân viên sân không cho phép phóng viên vào tác nghiệp do yêu cầu từ LĐBĐ Trung Quốc (Ảnh: FPT play)

Trong trường hợp xấu nhất, nếu AFC đồng thuận với yêu cầu từ phía LĐBĐ Trung Quốc, các phóng viên theo chân ĐT Việt Nam sẽ chỉ được tác nghiệp tại một buổi tập chính thức do BTC sắp xếp diễn ra vào ngày 6/10.

Đây được coi là thiệt thòi rất lớn với các phóng viên lặn lội từ Việt Nam đến UAE, theo chân và ghi hình ĐTQG. Dù vậy, nếu nước bạn đã đưa ra yêu cầu, chúng ta cũng chẳng thể làm khác. Cần biết rằng, những cán bộ truyền thông của ĐT Trung Quốc cũng phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt. Họ phải sinh hoạt trong bong bóng cùng ĐT, chỉ được tác nghiệp theo thời gian quy định. Ngay ở trận đấu giao hữu với Syria vừa qua, các cán bộ truyền thông cũng phải "ở nhà".

Trận đấu giữa ĐT Trung Quốc và ĐT Việt Nam trong khuôn khổ bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào lúc 0h ngày 8/10 (theo giờ Việt Nam).

Phóng viên ngỡ ngàng vì không được tác nghiệp buổi tập của ĐT Việt Nam do yêu cầu từ phía LĐBĐ Trung Quốc  - Ảnh 2.

Buổi tập của ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)