Pencak Silat mang về thêm 2 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam

TIẾN THÀNH - TIẾN TUẤN , 15:34 29/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Chiều ngày 29/8, tin vui liên tiếp đến với đoàn thể thao Việt Nam khi chúng ta đã giành thêm 2 HCV và 1 HCB đều ở môn Pencak Silat qua đó nhảy vọt trên bảng tổng sắp huy chương.

Sau những tấm HCB có phần tiếc nuối, Pencak Silat cuối cùng đã mang vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội 2018. Người vinh dự làm được điều này là võ sĩ Nguyễn Văn Trí ở nội dung đối kháng hạng cân 90-95 kg.

Trong trận đấu với đối thủ Mohd Khaizul, Trịnh Văn Trí đã gặp rất nhiều khó khăn. Sau hai hiệp đấu đầu tiên, có 3 trong 5 trọng tài chấm lợi điểm nghiêng về vận động viên đến từ Malaysia. Tuy nhiên, ở hiệp cuối cùng, Văn Trí đã có những phút xuất thần trong khi Khaizul bị trừ điểm bởi một đòn đá hạ bộ phạm luật.

Máu đã đổ trên gương mặt của Văn Trí nhưng không ngăn được niềm vui sướng của võ sĩ 24 tuổi khi nghe xướng tên là người chiến thắng từ cả 5 trọng tài. 

Pencak Silat mang về thêm 2 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

Niềm vui của võ sĩ Trần Đình Nam sau khi giành tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Nhận tin vui từ người đồng đội, chỉ ít phút sau đó, Trần Đình Nam cũng đánh bại một VĐV đến từ Malaysia khác là Mohd Fauzi để mang về tấm HCV thứ hai trong ngày cho Pencak Silat Việt Nam. Trước đó, chúng ta cũng giành một HCB ở nội dung đồng đội nữ. 

Dù vậy, đây chắc chắn chưa phải chiếc huy chương cuối cùng của Pencak Silat ngày hôm nay bởi đoàn Việt Nam vẫn còn 3 VĐV khác bước vào các trận chung kết. Đó là Nguyễn Thị Cẩm Nhi (60-65 kg), Nguyễn Thái Linh (55-60 kg, nam), Trần Thị Thêm (50-55 kg, nữ).

Với 2 tấm HCV của Pencak Silat, đoàn Việt Nam nhảy vọt lên vị trí thứ 14 trên bảng tổng sắp và chính thức hoàn thành chỉ tiêu giành ít nhất 3 HCV đề ra trước Á vận hội.

Pencak Silat mang về thêm 2 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh 2.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 15h15 ngày 29/8.