Paul George bất lực nhìn Los Angeles Clipper nhận thất bại trước Portland Trail Blazers

Mây , 12:09 30/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù thể hiện phong độ cực cao thế nhưng Paul George cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cùng cả đội nhận thất bại thứ hai liên tiếp.

Đến làm khách trên sân của Portland Trail Blazers (30/10 giờ Việt Nam), Paul George và các đồng đội tràn đầy hi vọng lập lại chiến thắng trước chính đối thủ. Tuy nhiên bất chấp ngày thi đấu chói sáng đến từ “PG13”, Los Angeles Clippers lại hoàn toàn bất lực trong việc đi tìm người hỗ trợ cho siêu sao của mình. Chủ nhà không bỏ lỡ cơ hội và giành về chiến thắng với tỉ số 111-92 chung cuộc.

Paul George bất lực nhìn Los Angeles Clipper nhận thất bại trước Portland Trail Blazers  - Ảnh 1.

Paul George tỏ ra quá đơn độc

Dù nắm giữ lợi thế khán giả nhà trong ngày cuối tuần tuy nhiên Blazers tỏ ra họ không nhập cuộc quá tốt. Tính riêng trong 12 phút thi đấu đầu tiên, ba ngôi sao chủ lực Damian Lillard, CJ McCollum và Jursuf Nurkic đã biếu không cho đội khách tới 5 lần mất bóng. Đại diện đến từ California có thời điểm vươn lên dẫn trước với con số 11 khi thời gian màn đối đầu mới trôi qua hơn 5 phút.

Người cầm ngọn đuốc soi đường cho cả còn thuyền Clippers không ai khác ngoài Paul George. Siêu sao sinh năm 1990 thực sự có ngày thi đấu khẳng định cho cả NBA về đẳng cấp của mình. Một mình cựu cầu thủ Indiana Pacers ghi tới 42 điểm. Vẫn với phong cách cực kỳ nhẹ nhàng thường nhật. Hiệu suất đạt 62,5% và thậm chí lên tới 66,7% ngoài vạch ba điểm cho thấy anh thăng hoa như thế nào ở Moda Center hôm nay.

Paul Goerge tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa

Tuy nhiên một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân, sự xuất sắc của Paul George sẽ vô nghĩa khi các đồng đội tại Clippers không thể xây nên bất cứ thứ gì từ nền móng vững chắc ấy. Không một ai trong danh sách xuất phát ngoại trừ “PG13” ghi trên 8 điểm và đạt hiệu suất vượt 25%. Những con số không thể chấp nhận được với đội hình của một tập thể muốn cạnh tranh tại NBA 2021/2022.

Không bỏ lỡ cơ hội đội khách “tự huỷ”, Blazers chiếm lĩnh lại thế trận kể từ hiệp hai. Từ thời điểm có lợi thế dẫn trước lần đầu ở hiệp 2, họ không một lần để đối thủ có thể đuổi kịp. Damian Lillard sau chuỗi ngày thi đấu thất vọng đã có một trận đấu trở về với phong độ thường nhật. 25 điểm cùng hiệu suất lên tới 71,4% ngoài vạch ba điểm giúp khán giả nhà tạm yên tâm về sự trở lại nơi anh.

Paul George bất lực nhìn Los Angeles Clipper nhận thất bại trước Portland Trail Blazers  - Ảnh 3.

Damian Lillard thể hiện phong độ cao ngoài vạch ba điểm

Với trận thua hôm nay, Los Angeles Clippers hiện đã thua tới 4 trong số 5 trận đấu mở màn NBA năm nay. Thực sự nỗi nhớ về Kawhi Leonard của các cổ động viên đang lớn hơn bao giờ hết. Họ thực sự quá ngán ngẩm việc liên tục phải nhìn Paul George căng mình gồng gánh cả một tập thể chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Trong khi đó, với thắng lợi thứ ba, Portland Trail Blazers trở về với top nửa trên BXH quen thuộc của mình.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Paul George bất lực nhìn Los Angeles Clipper nhận thất bại trước Portland Trail Blazers  - Ảnh 4.

Paul George bất lực nhìn Los Angeles Clipper nhận thất bại trước Portland Trail Blazers  - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.