Ông trùm Boxing kiêm thầu phát sóng ngán ngẩm với trận Mike Tyson vs Roy Jones

Phúc Cơ , 14:12 15/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Ông bầu hàng đầu của làng Quyền Anh thế giới thẳng thắn thừa nhận không hứng thú với trận Mike Tyson vs Roy Jones dù đã hợp tác phát sóng.

Huyền thoại hạng nặng 54 tuổi Mike Tyson đã được lên lịch để đối đầu một huyền thoại Boxing khác - Roy Jones vào tháng 11 này. Đối với Mike Tyson, đây là lần đầu tiên sau 15 năm, ông thượng đài một cách nghiêm túc.

Ông trùm Boxing kiêm thầu phát sóng ngán ngẩm với trận Mike Tyson vs Roy Jones - Ảnh 1.

2 huyền thoại Mike Tyson và Roy Jones sẽ cùng thượng đài cho một trận giao hữu

Trận đấu này đang gây được nhiều sự chú ý trong đại chúng. Hầu như ai cũng háo hức được xem những thần tượng một thời đối đầu nhau. Tuy nhiên, đối với ông bầu danh tiếng Frank Warren, sự kiện này lại là một chuyện "buồn".

Chia sẻ trên đài BT, ông trùm của Boxing thế giới cho biết: "Trận đấu đó sẽ được phát sóng trên đài BT và tôi thì làm việc với BT. Đối với tôi, tôi chẳng có hứng thú gì với trận đấu cả".

Frank Warren giải thích: "Không hứng thú ở đây nghĩa là tôi không thích ý tưởng cho những người ở độ tuổi ấy phải chiến đấu. Tôi biết nó sẽ là một trận giao hữu thôi, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm".

Ông trùm Boxing kiêm thầu phát sóng ngán ngẩm với trận Mike Tyson vs Roy Jones - Ảnh 2.

Ông bầu Frank Warren

"Rõ ràng là họ đấu vì tiền và tôi nghĩ là chuyện đó khá buồn khi họ làm điều đó. Họ không nên thượng đài, Boxing là một trò chơi cho những người trẻ tuổi." - Frank Warren nhận định

Thành thực mà nói, đối với một người ăn, ngủ, làm cùng Boxing như Frank Warren, rõ ràng ông có cái lý của ông. Tuy nhiên, một trận đấu giao hữu cũng chẳng ảnh hưởng đến cục diện làng quyền Anh cũng như việc cả Mike Tyson và Roy Jones đều cùng đồng ý thượng đài.

Có lẽ giới chuyên môn cũng nên "lánh" một chút để cho những khán giả yêu Boxing được trông thấy thần tượng chiến đấu một lần nữa.