Oman và Saudi Arabia dừng nhập cảnh với công dân Việt Nam

XT6 , 15:08 03/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Oman đã thêm Thái Lan, Malaysia và Việt Nam vào danh sách các quốc gia mà hành khách bị cấm nhập cảnh. Động thái này nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch.

Oman chính thức đưa ra lệnh cấm hành khách nhập cảnh với 3 quốc gia đến từ Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Lệnh cấm đã có hiệu lực từ 6/6/2021 và sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, đất nước này đã ban hành lệnh cấm với 12 quốc gia khác bao gồm: Sudan, Brazil, Nigeria, Tanzania, Sierra Leone, Ethiopia, Vương quốc Anh, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Ai Cập và Philippines. Những du khách đã đi qua các quốc gia này trong vòng 14 ngày trước khi đến Oman sẽ bị cấm nhập cảnh ngay cả khi họ đến từ bất kỳ quốc gia nào khác. 

Oman ban hành lệnh cấm nhập cảnh với Việt Nam trước khi đối đầu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 1.

Oman đã thêm Thái Lan, Malaysia và Việt Nam vào danh sách các quốc gia mà hành khách bị cấm nhập cảnh trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khởi tranh

Điều đáng nói ở đây chính là việc ĐT Oman sẽ có cuộc chạm trán với ĐT Việt Nam vào ngày 12/10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sẽ không là vấn đề với Thái Lan và Malaysia vì trước đó hai đội này đã bị loại tại vòng loại thứ 2. Nếu như lệnh dừng nhập cảnh của Oman vẫn còn hiệu lực cho tới 12/10 thì sẽ có rất nhiều khả năng trận đấu giữa ĐT Oman và ĐT Việt Nam phải thi đấu ở một sân trung lập hoặc phải có những sự điều chỉnh sớm nhất của quốc gia này trước khi vòng loại thứ 3 bắt đầu khởi tranh vào cuối năm. 

Hơn nữa, điều này sẽ còn gây khó khăn đối với các đội còn lại tại bảng B sau khi họ đối đầu với Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình. Bởi trong lệnh dừng nhập cảnh, họ còn cấm cả người nước ngoài trong khoảng thời gian 14 ngày trước nếu có ghé qua bất kì quốc gia nào trong danh sách cũng sẽ không được nhập cảnh vào Oman. 

Mới đây, Saudi Arabia cũng là đất nước tiếp theo ban hành lệnh hạn chế việc đi lại và nhập cảnh từ Ethiopia, UAE, Việt Nam và Afghanistan do lo ngại về dịch bệnh Covid-19. Lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 4 tháng 7 và sẽ áp dụng cho bất kỳ ai đã ở bốn quốc gia đó trong vòng 14 ngày qua. Sau động thái này, nhiều khả năng vòng loại thứ 3 sẽ được tổ chức tại sân trung lập để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ cũng như hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh. 

Ngoài ra, chính phủ Việt Nam vẫn yêu cầu cách ly 21 ngày đối với người nhập cảnh. Thời gian cách ly có thể được giảm xuống 7 ngày trong thời gian tới đối với những người đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine Covid-19. Khoảng thời gian trên hoàn toàn không phù hợp với lịch thi đấu của ĐT Việt Nam cũng như các đội bảng B tới Việt Nam thi đấu.

Sau lễ bốc thăm vào ngày 1/7, Việt Nam đã xác định được các đối thủ tại vòng 3 gồm: Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc, Oman, Nhật Bản. Mặc dù thầy trò HLV Park Hang-seo đã tránh được ĐT Hàn Quốc nhưng những đội còn lại cùng bảng với ĐT Việt Nam đều là những "ông lớn" của bóng đá Châu Á. Ngoại trừ Australia chúng ta chưa từng đối đầu, 4 đội bóng còn lại ĐT Việt Nam có thành tích đối đầu toàn thua, thủng lưới 43 bàn (3,3 bàn/trận) và chỉ ghi được 4 bàn thắng. 

Oman ban hành lệnh cấm nhập cảnh với Việt Nam trước khi đối đầu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 2.

Kết quả sau lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (Ảnh: AFC)

Oman ban hành lệnh cấm nhập cảnh với Việt Nam trước khi đối đầu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (Đồ họa: Phúc Phạm)