Olympic Thái Lan bị loại từ vòng bảng ASIAD sau 24 năm, HLV Worrawoot Srimaka vẫn được ủng hộ

Phạm Minh Cường - Bangkok , 12:18 22/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Lần đầu tiên kể từ năm 1994, đội bóng đá nam Thái Lan mới bị loại ngay từ vòng bảng của 1 kỳ Á vận hội, tuy nhiên HLV Worrawoot Srimaka nhiều khả năng được vẫn LĐBĐ Thái Lan ủng hộ tiếp tục làm HLV trưởng các đội trẻ của Thái.

Trong 24 năm qua, Thái Lan là đội bóng có thành thành tích thi đấu khá ấn tượng tại các kì Á vận hội – Asian Games. Cụ thể, sau lần bị loại ngay từ vòng bảng năm 1994 ở Nhật Bản, đội bóng xứ Chùa Vàng luôn tiến sâu vào các vòng knock-out, trong đó đáng kể nhất là thành tích đứng thứ 4 ở các kì Asian Games 1998, 2002 và 2014.

Cũng chính vì thành tích tốt trong quá khứ mà truyền thông và người hâm mộ Thái Lan vô cùng thất vọng với kết quả của đội U-23 tại Asian Games năm nay. Đội bóng có biệt danh "Voi chiến" chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận hòa trước Qatar và Bangladesh trước khi nhận trận thất bại 0-1 trước Uzbekistan và phải xách va li về nước ngay sau vòng bảng. Nhiều chỉ trính được đưa ra trong đó chủ yếu nhắm vào HLV Worrawoot Srimaka cũng như yêu cầu LĐBĐ Thái Lan phải sa thải HLV này.

Olympic Thái Lan bị loại từ vòng bảng ASIAD sau 24 năm, HLV Worrawoot Srimaka vẫn được ủng hộ - Ảnh 1.

HLV Worrawoot Srimaka đang đứng trước sức ép rất lớn từ truyền thông và người hâm mộ trong nước

Trước sức ép từ dư luận, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyos Pumpanmuang cho biết vẫn chưa sa thải HLV Worrawoot Srimaka ở thời điểm này: "Chúng tôi sẽ không thể nghe 1 chiều theo dư luận để đưa ra quyết định sa thải HLV mỗi khi đội có thành tích không tốt. Chúng tôi sẽ gặp gỡ để nghe HLV Worrawoot Srimaka giải trình về kết quả tại giải năm nay. Đây cũng là thủ tục bình thường mà mọi đội bóng Thái Lan sau khi tham gia các giải đấu nước ngoài trở về phải thực hiện. 

Các HLV sẽ báo cáo với liên đoàn về kết quả thi đấu từ đó đưa ra các nhận định, đánh giá". Ngoài lí do không có được đội hình mạnh nhất do chấn thương và các CLB không nhả quân, chủ tich LĐBĐ Thái Lan còn lấy dẫn chứng việc đội tuyển quốc gia Đức, cựu VĐTG bị loại ngay từ vòng bảng WC năm nay để thanh minh cho thành tích của HLV Worrawoot Srimaka cùng các cầu thủ.

Olympic Thái Lan bị loại từ vòng bảng ASIAD sau 24 năm, HLV Worrawoot Srimaka vẫn được ủng hộ - Ảnh 2.

Ông Somyos Pumpanmuang, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan

Không chỉ người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan, giám đốc kĩ thuật Witthaya Laohakul cũng ra sức bảo vệ HLV Worrawoot Srimaka. Ông này cho biết "Nếu thay đổi HLV chỉ để chiều lòng truyền thông và người hâm mộ thì sẽ không có lợi cho bóng đá Thái nói chung. Tôi muốn Worrawoot Srimaka sẽ tiếp tục nắm các đội trẻ. 

Ở thời điểm hiện tại, các HLV người Thái là lựa chọn tốt nhất cho bóng đá trẻ Thái Lan vì họ nắm rõ khả năng, văn hóa cũng như thói quen của các cầu thủ. Chúng ta nên có những kế hoạch dài hơi, không phải thay đổi ngay lập tức sau mỗi giải đấu như những năm trước đây, kể cả ở các đội U-16 hay U19."

Về phần mình, HLV Worrawoot Srimak cho biết ông chấp nhận mọi đánh giá cũng như phán quyết của LĐBD Thái Lan về tương lai của mình. Lí giải về việc không gọi các ngôi sao như Chanathip hay Dangda theo yêu cầu của truyền thông, HLV 47 tuổi này cho biết ông muốn bóng đá Thái Lan phải tiến về phía trước, muốn các ngôi sao tâp trung thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu như J-League chứ không phải các giải trẻ.

Đây là lần thứ hai trong năm đội bóng U-23 Thái Lan thi đấu thất vọng và bị loại ngay từ vòng đấu bảng ở một giải đấu cấp châu lục. Lần đầu chính là VCK U-23 châu Á diễn ra hồi tháng Một ở Trung Quốc. Tuy nhiên LĐBĐ Thái đã có nhiều kế hoạch dài hơi cho các đội trẻ, trong đó đáng chú ý nhất là việc gửi đội U-16 đi tập huấn dài ngày ở Tây Ban Nha nhằm hướng tới mục tiêu tham dự WC 2026 tại Bắc Mỹ (do Hoa Kỳ, Canada và Mexico đăng cai), đồng thời chuẩn bị các lứa U12-14 cho lớp kế thừa.