Olympic Hàn Quốc thảm bại 3-6, rơi nước mắt chia tay Thế vận hội Tokyo

THÀNH AN , 20:15 31/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Đại diện châu Á nhận thất bại nặng nề 3-6 trước Olympic Mexico ở tứ kết môn bóng đá nam Thế vận hội Tokyo 2020.

Olympic Hàn Quốc thảm bại 3-6, cay đắng chia tay Thế vận hội Tokyo

Vào tứ kết bằng ngôi đầu bảng B sau chiến thắng hoành tráng 6-0 trước Honduras, Hàn Quốc tự tin bước vào cuộc so tài với Mexico ở tứ kết. Nhưng giấc mơ Olympic của thầy trò HLV Kim Hak-bum tan vỡ thành trăm mảnh trước đối thủ bản lĩnh và đẳng cấp hơn.

Rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

Olympic Hàn Quốc thảm bại 3-6, rơi nước mắt chia tay Thế vận hội Tokyo - Ảnh 1.

Có lẽ từ lâu lắm rồi, bóng đá Hàn Quốc mới lại reo vào lòng người hâm mộ nước nhà nhiều niềm tin chiến thắng đến thế ở một kỳ Olympic. Những màn trình diễn thuyết phục ở 2 trận vòng bảng gần nhất biến đoàn quân xứ kim chi trở thành "ngựa ô" của giải đấu năm nay

Olympic Hàn Quốc thảm bại 3-6, rơi nước mắt chia tay Thế vận hội Tokyo - Ảnh 2.

Nhưng trước Olympic Mexico, đội bóng thường khá mạnh ở các giải đấu trẻ, những điểm yếu ở hàng phòng ngự của Olympic Hàn Quốc sớm bộc lộ. Ngay phút 12, từ quả treo bóng bên cánh trái, Romo thoải mái đánh đầu căng ngang để tiền đạo Henry Martin dễ dàng dứt điểm cận thành mở tỷ số

Olympic Hàn Quốc thảm bại 3-6, rơi nước mắt chia tay Thế vận hội Tokyo - Ảnh 3.

Nhận bàn thua sớm, Olympic Hàn Quốc vùng lên mạnh mẽ. Phút 20, có bóng ở trước vùng cấm, Lee Dong-gyeong ngoặt bóng khéo léo loại bỏ cầu thủ đối phương và tung ra cú sút chân trái đẳng cấp gỡ hòa 1-1

Song nỗ lực của các chân sút trên hàng công không đủ để bù đắp cho những sai lầm nơi tuyến dưới. Phút 30, đón đường chuyền ra phía sau lưng hàng thủ Olympic Hàn Quốc, Romo thoát xuống, khống chế 1 chạm và tung cú sút chân trái gọn gàng nâng tỷ số lên 2-1. Phút 39, Cordova tiếp tục gia tăng cách biệt trên chấm phạt đền sau khi hậu vệ Kang Yoon-sung phạm lỗi đẩy người lộ liễu trong vùng cấm

Olympic Hàn Quốc thảm bại 3-6, rơi nước mắt chia tay Thế vận hội Tokyo - Ảnh 5.

Những phút cuối hiệp 1 chứng kiến thế trận ép sân mạnh mẽ của đại diện châu Á. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thành Ochoa và xà ngang khiến các học trò của HLV Kim Hak-bum không thể ghi bàn

Sự quyết tâm tiếp tục được Hàn Quốc thể hiện sau giờ nghỉ giữa hiệp, phút 51, tiền đạo Lee Dong-gyeong thêm một lần tỏa sáng với cú bắt volley siêu phẩm rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3

Olympic Hàn Quốc hụt hơi

Olympic Hàn Quốc thảm bại 3-6, rơi nước mắt chia tay Thế vận hội Tokyo - Ảnh 7.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang. Chỉ 3 phút sau, xuất phát từ quả đá phạt ở sát biên trái, Cordova thực hiện đường kiến tạo để tiền đạo Henry Martin tung cú đánh đầu hiểm hóc hoàn tất cú đúp

Olympic Hàn Quốc thảm bại 3-6, rơi nước mắt chia tay Thế vận hội Tokyo - Ảnh 8.

Buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công mạo hiểm, hàng thủ sơ hở của Hàn Quốc càng trở nên "toang" hơn

Olympic Hàn Quốc thảm bại 3-6, rơi nước mắt chia tay Thế vận hội Tokyo - Ảnh 9.

Olympic Mexico có thêm 2 pha lập công khác của Cordova (63') và Eduardo Aguirre (84') trong khi chỉ để Hwang Ui-jo chọc thủng lưới 1 lần (90'+1)

Olympic Hàn Quốc thảm bại 3-6, rơi nước mắt chia tay Thế vận hội Tokyo - Ảnh 10.

Các cầu thủ Hàn Quốc rơi nước mắt sau thất bại nặng nề 3-6 và giấc mơ Olympic chính thức tan vỡ. Ở bán kết, Olympic Mexico sẽ chạm trán ứng viên vô địch Brazil. Trong khi trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đụng độ giữa chủ nhà Nhật Bản và "ông kẹ" Tây Ban Nha

Ảnh: Tổng hợp