Nữ nhà báo Tây Ban Nha bị dọa giết vì phân biệt chủng tộc với sao trẻ CReal Madrid

Trần Giang , 20:50 13/09/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Đài RTVE và nhà báo Lorena Gonzalez buộc phải xin lỗi vì có lời lẽ khiếm nhã nhắm đến Eduardo Camavinga.

"Camavinga trông còn đen hơn cả bộ vest của cậu ta"

"Camavinga trông còn đen hơn cả bộ vest của cậu ta", Gonzalez đã nói như vậy trên sóng RTVE trong khi đài truyền hình này đang tường thuật trực tiếp lễ ra mắt của Camavinga trong màu áo Real. 

Ngay lập tức, Gonzalez bị "ném đá" và chỉ 1 ngày sau, cô buộc phải đưa ra lời xin lỗi trên trang Twitter cá nhân: "Không phải bao biện, nhưng tôi muốn khẳng định mình không hề có chủ đích phân biệt chủng tộc hay có ý định đưa ra bất kỳ suy nghĩ, hành vi tiêu cực hoặc lời lẽ xúc phạm nào. Đó là điều tôi luôn khẳng định khi có cơ hội.

Giới truyền thông cũng có trách nhiệm rất lớn trong cuộc chiến chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Tôi muốn xin lỗi vì lời nhận xét của mình. Lần này, đến lượt tôi phải nhận vô số lời chỉ trích. Thậm chí, gia đình tôi còn bị dọa giết. Tôi cảm thấy hối hận về điều đó".

Nhà báo Tây Ban Nha bị dọa giết vì phân biệt chủng tộc với sao trẻ của Real Madrid - Ảnh 2.

Gonzalez bắt đầu cộng tác với đài RTVE từ năm 2012. Ngoài ra, cô còn làm việc với Marca - tờ báo thân Real và đài Teledeporte. Không chỉ riêng cá nhân Gonzalez, đài RTVE cũng phải công khai xin lỗi khán giả sau sự việc đáng tiếc này: "Lời bình luận của Gonzalez thể hiện sự thiếu tôn trọng và hoàn toàn không phù hợp khi xuất hiện trên sóng truyền hình.

Chúng tôi kiên quyết lên án mọi lời nói mang tính chất phỉ báng và muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai cảm thấy bị xúc phạm". 

Nhà báo Tây Ban Nha bị dọa giết vì phân biệt chủng tộc với sao trẻ của Real Madrid - Ảnh 3.

Đài RTVE được thành lập năm 1956 bởi chính phủ Tây Ban Nha và có trụ sở tại vùng Pozuelo de Alarcon thuộc thủ đô Madrid. Tính đến nay, đài RTVE có doanh thu đạt mức 980 triệu euro và lợi nhuận ròng 25 triệu euro.