Nữ cầu thủ Úc ghi "siêu phẩm Rabona", dân mạng thách: "đố Messi và Ronaldo làm được"

QUỐC THẮNG , 12:03 04/10/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

TTO - Tiền đạo Katarina Jukic vừa ghi 'siêu phẩm Rabona' từ ngoài vòng cấm trong trận Murdoch University Melville hòa Fremantle City 1-1 mới đây ở Giải vô địch nữ Úc. Xem bàn thắng 'siêu khó' này, cư dân mạng thách: 'đố Messi và Ronaldo làm được'.

Rabona là kiểu chéo chân đá bóng, thường đòi hỏi rất cao về kỹ thuật. Bóng đá thế giới đã từng có nhiều cầu thủ ghi bàn theo kiểu Rabona nhưng hầu hết đều ở cự ly gần vì khi chéo chân sút bóng lực sút sẽ không quá mạnh.

Nhưng ở vòng 14 Giải vô địch bóng đá nữ Úc, tiền đạo 30 tuổi Katarina Jukic đã ghi một bàn thắng theo kiểu Rabona nhưng lại từ... rất xa!

Đó là tình huống ở phút 78, trong một tình huống tấn công của CLB Murdoch University Melville, tiền đạo Katarina Jukic đã bất ngờ chéo chân sút bóng theo kiểu Rabona từ khoảng cách 17m đưa bóng bay thẳng lưới trong sự cản phá tuyệt vọng của thủ môn Fremantle City.

Nữ cầu thủ Úc ghi 'siêu phẩm Rabona', dân mạng thách 'đố Messi và Ronaldo làm được'

Bàn thắng "siêu khó" và "siêu đẹp" này đã giúp Murdoch University Melville có được trận hòa 1-1 để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu với 32 điểm. Còn Fremantle City tạm xếp thứ 3 với 23 điểm.

Video về siêu phẩm rabona của Katarina Jukic sau đó đã được rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới đăng lại. Báo thể thao Marca viết: "Siêu phẩm Rabona từ ngoài vòng cấm của cầu thủ nữ Úc đang được lan truyền chóng mặt".

Bàn thắng của Katarina Jukic được đề cử tranh giải Puskas của FIFA cho danh hiệu "Bàn thắng đẹp nhất thế giới năm 2020". Trên mạng xã hội rất nhiều người hâm mộ đã hết lời khen ngợi Katarina Jukic và gửi thách thức đến 2 siêu sao hàng đầu thế giới là Messi, Ronaldo. Một CĐV viết: "Đố Messi và Ronaldo làm được!".

Katarina Jukic cũng hết sức hưng phấn khi nói: "Tôi rất phấn khích. Đó có lẽ là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất mà tôi có được trong sự nghiệp của mình".