Novak Djokovic chính thức từ bỏ US Open 2022

A Phi , 07:06 26/08/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Novak Djokovic xác nhận anh sẽ không đến Mỹ tham dự US Open 2022 vì vướng mắc liên quan đến việc tiêm phòng vaccine COVID-19.

Novak Djokovic chính thức từ bỏ US Open 2022 - Ảnh 1.

Djokovic từng 3 lần vô địch US Open trong sự nghiệp

Tối 25/8, Novak Djokovic đăng đàn xác nhận từ bỏ giải Grand Slam cuối cùng trong năm, US Open 2022. Cựu số 1 thế giới không thể nhập cảnh vào Mỹ vì không tiêm vaccine COVID-19. Trong thời gian qua, Djokovic đã cố gắng tìm cách thuyết phục chính phủ Mỹ đặc cách cho anh, nhưng không thành công.

Mỹ đã dỡ bỏ nhiều quy định phòng chống COVID-19 với du khách. Tuy nhiên, những người nước ngoài chưa tiêm phòng vẫn không được phép nhập cảnh vào Mỹ. Djokovic đã mắc COVID-19 ít nhất 2 lần, nhưng anh luôn kiên định trong việc từ chối tiêm vaccine. Theo tay vợt người Serbia, việc tiêm phòng là nhu cầu cá nhân thay vì bị ép buộc.

“Thật đáng buồn, tôi sẽ không đến New York tham dự US Open năm nay. Cảm ơn người hâm mộ vì những tin nhắn động viên và sự ủng hộ của các bạn. Tôi cũng muốn chúc các đồng nghiệp có một giải đấu thành công”, Djokovic viết trên Twitter cá nhân. “Tôi sẽ giữ phong độ tốt và tinh thần lạc quan để chờ cơ hội thi đấu trở lại. Hẹn sớm gặp lại các bạn”.

Djokovic đưa ra thông báo chỉ vài tiếng trước lễ bốc thăm phân cặp US Open 2022, giải đấu sẽ khởi tranh vào đầu tuần tới. Đây không phải lần đầu tiên tay vợt người Serbia gặp vấn đề vì từ chối tiêm vaccine. Đầu năm nay, anh đã gây tranh cãi lớn khi bị Australia trục xuất khỏi giải Australia Open.

Sau đó, Djokovic đã tham dự 2 Grand Slam Roland Garros và Wimbledon. Anh giành chức vô địch Wimbledon vào tháng 7 vừa qua, nhưng không thể bảo vệ vị trí số 1 thế giới vì giải đấu này không được ATP tính điểm.

Với việc từ bỏ US Open 2022, Djokovic đã bỏ lỡ cơ hội cân bằng kỷ lục giành 22 chức vô địch Grand Slam của Rafael Nadal.