Nóng: Alexander-Arnold không kịp bình phục, chính thức ngồi nhà xem Euro

Thanh Ngọc , 00:29 04/06/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chấn thương trong trận giao hữu với Áo đã chấm dứt hy vọng tham dự Euro của Alexander Trent-Arnold, nhưng lại mở ra hy vọng về một tấm vé vớt cho Jesse Lingard.

Cách đây ít phút, hậu vệ Trent Alexander-Arnold được xác nhận gặp phải chấn thương cơ đùi và cần ít nhất 4-6 tuần để bình phục. Điều này đồng nghĩa hậu vệ Liverpool phải chia tay tuyển Anh trong kỳ Euro sắp tới. Trước đó, Arnold gặp chấn thương khi chơi trong trận giao hữu của ĐT Anh trước đội tuyển Áo vào rạng sáng ngày 3/6 (theo giờ Việt Nam). 

Breaking: Trent Alexander-Arnold chấn thương: Cơ hội cho Jesse Lingard? - Ảnh 1.

Trent Alexander-Arnold gặp phải chấn thương trong trận giao hữu của đội tuyển Anh và Áo

Dù chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 nhờ pha làm bàn của Bukayo Saka, việc mất đi hậu vệ phải có chỉ số tốt nhất buộc HLV Gareth Southgate phải cân nhắc đến việc gọi bổ sung Jesse Lingard.

Phía Liên đoàn bóng đá Anh cho biết, HLV Gareth Southgate sẽ chỉ thông báo người được triệu tập thay thế cho Arnold trước trận giao hữu với ĐT Romania chủ nhật tuần này.

HLV Southgate động viên Lingard

Trong số các ứng cử viên, Jesse Lingard được cho là có cơ hội cao nhất. Trước đó, dù không có mặt trong danh sách 26 cầu thủ Anh tham dự Euro 2020, tiền vệ của Manchester United vẫn có tên trong đội hình xuất phát của Tam Sư gặp Áo. Điều này làm dấy lên thông tin về việc thuyền trưởng tuyển Anh vẫn muốn tạo điều kiện cho Lingard được chứng tỏ năng lực của mình.

Dù không để lại quá nhiều dấu ấn và phải rời sân ở phút 61, kinh nghiệm khoác áo tuyển cùng phong độ thăng hoa khi thi đấu dưới dạng cho mượn ở West Ham United mùa vừa qua được cho là lợi thế lớn để giúp Lingard giành được tấm vé dự EURO ở phút chót.