NÓNG: Messi âm tính với SARS-CoV-2 sau hơn 2 ngày nhiễm bệnh

Trần Giang , 17:53 05/01/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sau chưa tới 3 ngày mắc bệnh, Lionel Messi đã âm tính trở lại với SARS-CoV-2.

Tối hôm 2/1 vừa qua (theo giờ Việt Nam), trang chủ PSG thông báo Leo Messi có tên trong danh sách 4 cầu thủ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tới trưa ngày 5/1, nhà báo Hernan Claus của tờ Ole (Argentina) đưa tin, siêu sao 34 tuổi đã khỏi bệnh sau khi nhận kết quả xét nghiệm PCR. 

Theo tờ báo này, không phải tới ngày 2/1 Messi mới nhiễm bệnh. Thực tế, số 30 của PSG dương tính với SARS-CoV-2 từ hôm 28/12 và bắt đầu tự cách ly ngay ở thời điểm đó. Ban đầu, Messi phải cách ly 10 ngày. Nhưng với việc vừa âm tính trở lại, con số này giảm xuống chỉ còn khoảng hơn 7 ngày. 

Mới đây, phóng viên Juan Jose Garia còn chụp được hình ảnh cựu đội trưởng Barcelona đang cùng gia đình lên máy bay để di chuyển từ quê nhà Rosario, Argentina tới Paris bằng đường hàng không. 

Messi chuẩn bị hội quân trở lại cùng PSG sau khi đáp chuyến bay xuống thủ đô nước Pháp. Ở trung tâm tập luyện của đội chủ sân Công viên các hoàng tử, El Pulga cần phải xét nghiệm SARS-CoV-2 thêm một lần nữa. 

Tuy nhiên, tờ Ole cho hay, khả năng Messi có thể ra sân ngay từ đầu trong trận Lyon - PSG (vòng 20 Ligue 1) diễn ra hôm 10/1 tới là khá thấp. Bởi nền tảng thể lực của chân sút sinh năm 1987 đang bị ảnh hưởng do Messi không thể tự tập luyện trong 7 ngày cách ly vừa qua. 

Rất có thể, cựu thủ quân Barca phải đợi tới trận PSG - Brest (16/1) tại vòng 21 Ligue 1 để có lần đá chính đầu tiên trong năm 2022. 


Màn trình diễn của Messi trong màu áo PSG từ đầu mùa giải đến nay