Nội bộ xung đột, Đan Mạch có nguy cơ không được dự Euro 2020

PHỤNG HIẾU , 12:30 04/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nếu không giải quyết được bất đồng giữa 2 cơ quan đầu não, bóng đá Đan Mạch sắp phải nhận án phạt cấm thi đấu rất nặng đến từ UEFA.

Liên đoàn bóng đá Đan Mạch (DBU) và Hiệp hội cầu thủ (DFPA) đang có những bất đồng sâu sắc về quyền lợi quảng cáo trong hoàn cảnh những trận đấu giao hữu quốc tế chuẩn bị diễn ra. Nếu không giải quyết êm thắm, rất có thể Christian Eriksen, Andreas Christensen cùng nhiều ngôi sao khác sẽ vắng mặt trong loạt trận sắp tới và Euro 2020.

Được biết, DFPA đã đưa ra đề xuất trái với quy định của DBU về quyền tài trợ hình ảnh cầu thủ. Trong cuộc đàm phán khẩn diễn ra sau đó, cả DFPA và DBU đều không tìm được tiếng nói chung. DFPA yêu cầu DBU cho phép các cầu thủ được tự do quảng bá cho những doanh nghiệp tư nhân, không phải nhà tài trợ của ĐTQG Đan Mạch. Yêu cầu này đã lập tức bị từ chối.

Nếu 2 cơ quan đầu não của bóng đá Đan Mạch không chịu nhường nhịn nhau, DBU sẽ phải chọn ra 23 cầu thủ khác hoàn toàn so với đội hình dự World Cup 2018 để đá giao hữu với Slovakia và tham dự trận đấu đầu tiên tại UEFA Nations League với Xứ Wales. Nếu không gửi danh sách 23 cầu thủ kịp thời lên UEFA hoặc hủy 2 trận đấu trước mắt, Đan Mạch sẽ bị cấm dự Euro 2020.

Nội bộ xung đột, Đan Mạch có nguy cơ không được dự Euro 2020 - Ảnh 1.

Đội hình Đan Mạch lọt vào vòng 1/16 World Cup 2018 sẽ không khoác áo ĐTQG trong những trận đấu sắp tới.

Theo kế hoạch ban đầu, những cầu thủ kém tiếng đang thi đấu tại Superliga Đan Mạch và những giải cấp dưới sẽ được lựa chọn để đá giao hữu với Slovakia. Tuy nhiên, DBU cũng gặp vô số rắc rối vì khá nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Đan Mạch đều đã ký hợp đồng với DFPA và chắc chắn sẽ không chấp nhận yêu cầu lên tuyển.

HLV của Đan Mạch tại World Cup 2018, ông Age Hareide sẽ không chỉ đạo ĐTQG Đan Mạch trong trận đấu với Slovakia sắp tới. Giải thích cho quyết định này, DBU khẳng định rằng họ không muốn Hareide phải dẫn dắt đội bóng không phải do ông lựa chọn.

Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Đan Mạch bị UEFA "tuýt còi". Vào năm 2017, DBU đã bị UEFA phạt vì đội tuyển nữ Đan Mạch tự ý bỏ một trận đấu vòng loại World Cup để đòi thêm quyền lợi. Cả DBU và DFPA đều đã từ chối trả lời báo chí sau scandal của ĐT nữ và tranh chấp về quyền lợi quảng bá hình ảnh vừa qua.